Cần hội đồng sự kiện để duyệt phim!

03/07/2011 09:11 GMT+7

(TT&VH Cuối tuần) - Nhiều ý kiến không đồng tình với Lý Công Uẩn - đường tới thành Thăng Long ngay cả khi phim chưa được chiếu rộng rãi. Lại có ý kiến đề nghị chiếu bộ phim trước các đại biểu Quốc hội để xin ý kiến. Xung quanh vụ việc ồn ào kéo dài này, PGS - TS Võ Kim Cương, Tổng biên tập tạp chí Nghiên cứu lịch sử, có ý kiến:

Tôi cũng như rất nhiều người, chưa xem phim nhưng đọc vô số những bình luận quanh bộ phim. Người phản đối cho rằng phim quá Tàu. Nhưng cũng có người cho rằng chưa xem phim thì chưa nên nói gì. Có ý kiến còn đề nghị Quốc hội “vào cuộc”. Nhưng theo tôi, không nên cái gì cũng phải đưa tít lên cao làm gì. Bộ VH,TT&DL chịu trách nhiệm vấn đề này, thì trách nhiệm về bộ phim đó Bộ phải thực hiện.

Chưa chiếu, nhưng theo tôi, đây là một phim lịch sử mang tính chính luận. Đã là lịch sử chính luận về sự ra đời của một vương triều nước ta, bối cảnh lịch sử Trung Quốc chắc chắn không phù hợp. Nó không nên thế, không được thế. Và cũng nên giải quyết “dứt điểm” để chấm dứt tranh cãi vì đã mất quá nhiều thời gian, công sức.

Theo tôi chúng ta phải thẩm định lại phim bằng một hội đồng sự kiện bên cạnh hội đồng nghệ thuật. Hội đồng sự kiện sẽ xem xét sự kiện nào đúng, sự kiện nào sai đến đâu. Hội đồng nghệ thuật sẽ xem điều gì có thể tạm coi là hư cấu nghệ thuật. Nhưng cũng phải nhớ, nó không được lệch lạc bởi đó là bộ mặt quốc gia.

Điều quan trọng, chúng ta phải chọn được hội đồng sự kiện có chuyên môn nghiên cứu sâu về giai đoạn lịch sử mà phim phản ánh. Hội đồng đó cũng tuyệt đối không được là hội đồng “đồng thuận”. Có nhiều người có thể làm việc đó. Trong giới sử học có thể kể đến: GS Nguyễn Quang Ngọc, PGS-TS Nguyễn Hải Kế, PGS-TS Lê Đình Sĩ, PGS-TS Tạ Ngọc Liễn… Họ là những người nghiên cứu sâu về giai đoạn này và có tư liệu tốt.

K.T (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm