Nhà làm phim "Lý Công Uẩn" lại ngồi trên đống lửa

10/06/2011 20:22 GMT+7 | Văn hoá

"Lý Công Uẩn- Đường tới thành Thăng Long" sẽ còn tiếp tục ngồi trên đống lửa chưa biết đến bao giờ.

Ngày 8/6, VTV chính thức thông báo dừng kế hoạch phát sóng phim "Lý Công Uẩn- Đường tới thành Thăng Long". Nhưng đơn vị sản xuất bộ phim này vẫn tin tưởng rằng, bộ phim sẽ sớm trở lại vào một thời điểm thích hợp.

Khán giả đang xem phim… trên báo?

Trả lời báo chí về quyết định tạm ngừng kế hoạch phát sóng "Lý Công Uẩn- Đường tới thành Thăng Long", ông Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) cho biết, đơn vị này sẽ "cân nhắc một thời điểm thích hợp hơn để bộ phim lên sóng". Đây được coi là một "lối mở" cho đơn vị sản xuất, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ là không biết đến bao giờ bộ phim "trăm tỉ" này được phát sóng.

Trước thông tin này, ông Trịnh Văn Sơn, Giám đốc Công ty truyền thông Trường Thành - đơn vị sản xuất phim tỏ ra không ngạc nhiên. "Đây là một quyết định không vui nhưng chúng tôi tôn trọng ý kiến của VTV và tiếp tục chờ đợi". Khi được hỏi, liệu phim có bị... tạm ngừng mãi mãi, ông Sơn khẳng định: "Không thể nào có chuyện đó. Tôi hiểu hiện VTV và cả khán giả đang phải chịu nhiều sức ép từ dư luận, nhưng chính vì những ý kiến đó mà khán giả đang phải xem phim ở... trên báo".

Ông Sơn cho rằng, việc khán giả mới chỉ xem trailer, đọc báo nhưng đã lên tiếng phản đối, phê phán bộ phim là không công bằng. Hội đồng duyệt phim Quốc gia là những người có chuyên môn, có vai trò và trách nhiệm, tuy có những quan điểm khác nhau, nhưng cuối cùng đã đi đến thống nhất bằng một văn bản đề nghị với VTV cho phát sóng bộ phim.




Một cảnh trong phim "Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long"

Trong khi với "Huyền sử thiên đô" (bộ phim đã bị dừng giữa chừng vì một phần liên quan đến kinh phí), vấn đề doanh thu quảng cáo có vai trò quyết định, thì với "Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long" lại không phải là vấn đề tối thượng lúc này. Phía Trường Thành cũng đang chuẩn bị cho cả phương án xấu nhất nếu như phim không có nhiều hợp đồng quảng cáo do chưa xem phim đã bị... tẩy chay. "Ngay từ đầu, vấn đề lỗ lãi chúng tôi đã không đặt ra thì đến bây giờ, nó lỗ thế nào là điều tôi không còn quan tâm nữa. Mong muốn lớn nhất của chúng tôi lúc này là được chứng minh với công chúng", ông Sơn nói.

Nghi vấn về nguồn vốn làm phim

Chiều 8/6/2011, trong cuộc gặp với nhà sử học Lê Văn Lan, ông thừa nhận đã có sự nhầm lẫn trong việc trích dẫn cứ liệu về nhân vật Hạng Lang.

Dù coi quyết định tạm ngừng "Lý Công Uẩn- Đường tới thành Thăng Long" của VTV là sáng suốt, nhưng Giáo sư sử học Lê Văn Lan cho biết, ông sẽ không dừng lại ở đây cho đến khi bộ phim chính thức không được phát sóng.

Về những chi tiết đã được sửa trong bản duyệt lần cuối được ông Sơn trao đổi với PV Báo GĐ&XH trước đó, ông Lan cho biết: "Tôi có mặt 3 lần trong Hội đồng duyệt phim và tu chỉnh kịch bản. Tại lần đó, những chi tiết tôi đề nghị vẫn không được nhà sản xuất điều chỉnh. Còn lần thứ 4 họ làm mà không có mặt tôi thì đó là việc của họ, tôi không có trách nhiệm trong lần đó. Nhưng dù có sửa thì tôi biết rằng, phía Trường Thành đã không thực hiện, hoặc thực hiện không hết yêu cầu của tôi". Theo ông Lan, Trường Thành phải thực hiện 100% những đề nghị chỉnh sửa của ông đưa ra thì mới có thể chấp nhận được.

Khi được hỏi, vì sao ông phản đối bộ phim này kịch liệt như vậy, điều mà ông chưa từng làm với bộ phim nào trước đó? Nhà sử học Lê Văn Lan thừa nhận một lý do đằng sau, không chỉ đơn giản là việc phim không tuân thủ những đóng góp chỉnh sửa của ông. "Những sai sót của bộ phim về phục trang, nhân vật..., với trách nhiệm của mình, tôi phản đối trên tinh thần khoa học, đó là sự đúng sai. Nhưng ngoài ra, có một cái lý do nữa để tôi gay gắt, là tôi nhận ra ở đây có nhiều ẩn ý dẫn đến việc làm không đúng với lịch sử, với văn hóa". Một trong những "ẩn ý" được ông Lan tiết lộ đó là việc bộ phim làm không phải bằng tiền của mình mà là của đối tác Trung Quốc. Điều này theo ông là căn nguyên khiến cho bộ phim bị sai lệch với văn hóa, lịch sử của Việt Nam.

Trả lời về thông tin này, ông Sơn cho biết, đây là một thông tin rất ác ý và không có cơ sở nhằm cố tình tạo thêm sự phức tạp cho bộ phim. "Đó là điều rất hoang đường, vì từ xưa đến nay, họ (Trung Quốc - PV) chỉ tìm cách để có lợi cho mình chứ làm gì có chuyện bỏ ra cả số tiền lớn để ca ngợi về người anh hùng không phải của họ", ông Sơn giải thích.

Như vậy, chỉ vì một lý do chưa đạt được thỏa thuận về ký kết hợp đồng phát sóng của VTV với nhà sản xuất phim "Huyền sử thiên đô" đã khiến VTV đi đến một quyết định tạm ngừng hợp tác. Thay vào đó là quyết định công chiếu "Lý Công Uẩn- Đường tới thành Thăng Long", những tưởng là một tin tốt lành cho công ty Trường Thành nhưng vô hình trung, đã khiến bộ phim một lần nữa phải đối phó với "búa rìu" dư luận.

Và chính VTV cũng đang chịu nhiều sức ép của dư luận khi bị coi là chỉ biết đặt lợi ích của mình và đối tác lên trên khán giả. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, "Lý Công Uẩn- Đường tới thành Thăng Long" sẽ còn tiếp tục ngồi trên đống lửa chưa biết đến bao giờ.

Theo Gia đình & Xã hội

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm