Giận dữ với nude hay với cách “vẽ đường cho hươu chạy”?

04/05/2011 10:57 GMT+7

(TT&VH) - Tiếp theo bộ ảnh nude của Ngọc Quyên, một số trang mạng lại tung lên bộ ảnh “kinh khủng” được cho là chụp cảnh cô người mẫu T.H trút bỏ áo quần bên người mẫu S.T. Với bộ ảnh này thì khỏi cần phải lập lờ che đậy “vì môi trường”, mục đích “khiêu khích” đã rất rõ ràng với cảnh đôi trai gái ở những tư thế phản cảm.

Ảnh nude của Ngọc Quyên

1. Kịch bản “vẽ đường cho hươu chạy” cũng tương tự như bộ ảnh của Ngọc Quyên. Ban đầu một trang đưa lên, sau đó các trang khác lấy lại, kèm theo bình luận. Có trang bình luận dưới với những lời lẽ rất gay gắt có vẻ như mang đầy tính “giáo dục” rằng dư luận giận giữ vì bộ ảnh “như là khiêu dâm” này. Trang web này còn trích dẫn các ý kiến cho rằng những bức ảnh “thật kinh khủng”, “thiếu thẩm mỹ”, “dung tục”... Song điều rất, rất đáng buồn là sau khi bình luận chán chê, trang web đó lại post (đăng tải) lại đầy đủ các bức ảnh mà chính mình cho là “như khiêu dâm” ấy.

Đến đây thì người ta biết tỏng. Chẳng cần phải đọc xem họ bàn cái gì, phê phán ai, mục đích cuối cùng của họ chỉ là muốn đưa lên hoặc copy lại những bức ảnh “hot” ấy để câu view (lượt xem). Câu view mới là mục đích tối thượng, vì nó mà người ta bất chấp tất cả, kể cả những điều mà chính họ đã lên án.

2. Đây không phải lần đầu tiên có sự lập lờ giữa “phê phán” và tiếp tay, giữa cảnh báo và “vẽ đường cho hươu chạy”. Chiếu theo các quy định của pháp luật, không khó để xác định ai là người có lỗi và dư luận nên hướng sự giận giữ vào ai.

Chúng ta đều biết rằng, trong thời đại bùng nổ của công nghệ thì việc “sản xuất” ra những hình ảnh, clip khiêu dâm hết sức dễ dàng (phương tiện kỹ thuật số thì rẻ và phổ dụng, “đạo cụ” thì ai cũng sẵn). Việc tung nó lên mạng cũng không phải là khó (song nên biết rằng “lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt”). Bởi thế mà đống rác sex trên internet ngày một khổng lồ, gần như không ai có thể “đốt cháy” hết được đống rác ấy. Trong tình cảnh ấy, thì trách nhiệm vì thế cần phải quy vào người đã “bới” đống rác ấy ra, đưa nó lên những phương tiện mang tính chính thống khiến những người sử dụng internet đủ mọi lứa tuổi bất đắc dĩ phải tiếp nhận. Từ đó mà gây ra "cơn sốt" trong cộng đồng mạng.

Trong trường hợp cụ thể của bộ ảnh nói trên, người ta có thể trách hai cô cậu người mẫu “rửng mỡ” kia cùng người chụp hình của họ đã tạo ra những bức ảnh không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Cũng có thể trách họ ở việc đã vô tình hay cố ý để lọt chúng ra ngoài. Nhưng họ không hoàn toàn chịu hết trách nhiệm. Chính người tung nó lên các trang thông tin điện tử và những người “nhây” nó ra các trang mạng mới có lỗi lớn.

Hy vọng rằng đây là bộ ảnh nude cuối cùng khiến cho các công dân mạng Việt Nam, từ nam phụ đến lão ấu đều bất đắc dĩ phải giở ra xem khi truy cập vào những trang mạng hợp pháp (có đuôi .vn) thậm chí là mang danh là trang web của một đơn vị “giáo dục”!

Đông Kinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm