Pellegrini: Tôi không đòi hỏi mình phải có cú "ăn ba"

24/08/2009 11:26 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - HLV của Real Madrid, Manuel Pellegrini, tuyên bố ông không tự đòi hỏi mình phải đoạt cú "ăn ba" và điều mà ông ưu tiên là chơi một thứ bóng đá trình diễn.

“Nếu có tới 90.000 khán giả đến sân để xem anh trình diễn thì bằng mọi cách anh phải trình diễn cho họ xem. Và cuộc trình diễn phải bắt đầu bằng chiến thắng”, người dẫn dắt đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha khẳng định trong một bài trả lời phỏng vấn dành cho tờ “Marca” (Kỷ lục).
 
Pellegrini: Tôi không đòi hỏi mình phải có cú "ăn ba"
 
Ông Pellegrini nhấn mạnh ông muốn giành chiến thắng bằng một thứ bóng đá đẹp và nếu ông không cảm thấy vui khi xem đội bóng thi đấu thì dù có chiến thắng ông cũng không cảm thấy hài lòng với mình.

Đánh giá về công việc trong hai tháng rưỡi huấn luyện “đàn kền kền trắng”, nhà cầm quân người Chile khẳng định: “ Với lịch sử, truyền thống và đội hình này, Real Madrid cần phải ra sân để luôn giành chiến thắng”.

Ông Pellegrini cho biết mục tiêu đầu tiên của ông cho đến lúc này là xây dựng được “bản sắc lối chơi” của đội bóng một cách càng nhanh càng tốt đồng thời coi trọng mối quan hệ thân thiết với các cầu thù.

“Có một sự khác biệt rất quan trọng giữa quyền lực và chức trách. Chức vụ tạo cho tôi quyền lực; và chức trách cho tôi khả năng thuyết phục cầu thủ về lý do tại sao phải làm điều này hoặc điều kia”, HLV của đội bóng áo trắng giải thích.

Pellegrini tuyên bố ông cảm thấy an tâm về “cuộc sống về đêm” của các cầu thủ bởi vì ông coi lòng tự trọng của mỗi cá nhân còn quan trọng hơn bất cứ áp lực nào từ bên ngoài, dù nó đến từ các khán giả, ban lãnh đạo hay báo chí.

“Tôi không tự đòi hỏi mình phải có cú ăn ba. Tôi chỉ đòi hỏi mình phải hết mình vì Real Madrid, đã vào sân là để giành chiến thắng trong tất cả các trận và tất cả các giải đấu”, HLV người Chile thổ lộ.

Ông Pellegrini bày tỏ mong muốn Real Madrid được chơi trận chung kết Champions League của mùa bóng 2009-2010 tại sân Santiago Bernabeu, vào ngày 17/5/2010, còn đối thủ là ai cũng được.

Khang Chi(Theo El Mundo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm