Rooney chỉ mất 5 triệu bảng để rời Old Trafford?

19/10/2010 16:24 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Khi thông báo chính thức về tương lai của Wayne Rooney vẫn chưa được người trong cuộc đưa ra thì có rất nhiều CLB lớn đã “nhăm nhe” muốn có chân sút này. Ngoài Man City và Real Madrid, tới lượt Chelsea bày tỏ ý định chiêu mộ số 10 của M.U.

Những “lùm xùm” quanh mối quan hệ với HLV Alex Ferguson, cùng với việc từ chối gia hạn hợp đồng đã làm dấy lên những tin đồn về tương lai của Rooney tại Old Trafford. Khi mà việc tiền đạo này có tiếp tục gắn bó với Man United hay không vẫn chưa được làm rõ thì đã có rất nhiều những “đại gia” ở Anh lẫn châu Âu đã nhảy vào cuộc với mong muốn chiêu mộ ngôi sao này. HLV Ancelotti của Chelsea đã bày tỏ mong muốn trong một phát biểu mới đây. “Chúng tôi phải chờ xem liệu Rooney có thực sự muốn rời Manchester United hay không. Nếu họ thực sự muốn đưa Rooney vào thị trường chuyển nhượng thì khi đó không chỉ có Chelsea mà rất nhiều đội bóng khác sẽ nhòm ngó cầu thủ này”, trang ESPN dẫn lời thuyền trưởng của “The Blues”.

Trong vài năm trở lại đây, Chelsea không còn chi nhiều trênthị trường chuyển nhượng như mấy năm đầu tỷ phú Roman Abramovich tiếp quản đội bóng nhưng với số tài sản khổng lồ của mình việc đưa Rooney về sân Stamford Bridge không phải là vấn đề quá khó đối với ông chủ của "The Blues". Một khi M.U đồng ý bán Rooney, Chelsea có thể sẽ vào cuộc để cạnh tranh với những đối thủ khác như Real Madrid, Barcelona hay Manchester City.  

Rooney chỉ mất 5 triệu bảng để rời Old Trafford?- Ảnh Getty
Mặc dù vậy nhưng Ancelotti đã thừa nhận rằng khả năng họ có được Rooney là rất khó bởi HLV Ferguson sẽ không bao giờ để cầu thủ con cưng của mình ra đi một cách dễ dàng. “Mỗi CLB lớn đều có một cầu thủ chơi ấn tượng và họ luôn muốn giữ người đó ở lại. Nếu một ai đó hỏi mua một trong những cầu thủ hàng đầu của chúng tôi thì cũng sẽ không bao giờ được chấp thuận, họ phải ở lại đây.”


Cũng liên quan đến tương lai của Rooney ở Old Trafford, theo như quy định chuyển nhượng của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và (hay còn gọi là "luật Webster"), Wayne Rooney chỉ phải bỏ ra 5 triệu bảng là có thể mua lại năm cuối cùng trong bản hợp đồng với Manchester United.

Theo Khoản 17 trong qui định chuyển nhượng của FIFA, một cầu thủ dưới 28 tuổi có quyền tự do ra đi khi đã thực hiện đủ nghĩa vụ 3 năm trong hợp đồng đã ký với đội bóng cũ. Như vậy, khi gia hạn hợp đồng với Manchester United vào tháng 11/2006, Rooney mới 21 tuổi và điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh đã thực hiện xong ba năm hợp đồng (tháng 11/2009). Rooney chỉ còn một năm hợp đồng với Manchester United nên anh cũng chỉ phải "chuộc" lại hợp đồng của mình bằng cách trả một năm tiền lương là 5 triệu bảng, cùng với một khoản phí bồi thường cho CLB. Thông tin trên đã được luật sư người Tây Ban Nha, Ruiz Huerta y Crespo, người luôn có mặt trong các vụ việc liên quan tới Khoản 17 của FIFA xác nhận.

Nếu như vậy thì có thể Manchester United sẽ bán Rooney ra đi ngay trong mùa Đông này, bởi chắc chắn họ không muốn mất trắng một khi tiền đạo này không đồng ý gia hạn hợp đồng. Đây cũng là tin vui cho những CLB đang muốn chiêu mộ số 10 của "Quỷ đỏ".

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm