"Cuộc chiến" M.U - Liverpool: "Quỷ đỏ" không được phép sơ suất nữa

17/09/2010 07:15 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Nếu không muốn tiếp tục bị Chelsea và Arsenal bỏ lại trên BXH, Man United buộc phải vượt qua thử thách mang tên Liverpool vào cuối tuần này.

Chelsea hiện đã giành được bốn chiến thắng song Man United mới chỉ giành hai và đánh rơi tới bốn điểm trong hai trận hòa đáng tiếc trước Fulham và Everton. Trước trận đấu quan trọng cuối tuần này, HLV Alex Ferguson đã chủ động cho một số cầu thủ chính thức của Man United nghỉ trận đấu với Rangers hồi giữa tuần. Hãng AFP dẫn lời chiến lược gia người Scotland thừa nhận: "Các cầu thủ không được phép mắc sai lầm một lần nữa".

Trận đấu trên sân Old Trafford cách đây hai năm - Ảnh Internet

Cuối tuần này, Man United sẽ chào đón sự trở lại của bộ đôi Rooney và Berbatov trên hàng công. Dù chấn thương của Valencia sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới các kế hoạch của HLV Ferguson trong mùa giải năm nay song về ngắn hạn nó có thể tạo ra động lực cho các cầu thủ chủ nhà trong trận đấu cuối tuần này. Là hai đội bóng đang dẫn đầu giải ngoại hạng Anh về số lần vô địch, Man United hiện đang rất khát khao vượt qua Liverpool. Đội bóng của HLV Roy Hodgson mới chỉ giành một chiến thắng trong mùa giải năm nay trước West Brom, còn lại là thua Man City và hòa Arsenal với Birmingham.

Những hy vọng của Liverpool cuối tuần này chính là cái duyên của Torres với sân Old Trafford. Tiền đạo người Tây Ban Nha hiện đang phải đối mặt với nhiều chỉ trích vì thái độ thi đấu và phong độ trong trận đấu giữa Liverpool với Birmingham cuối tuần trước song HLV Hodgson vẫn khẳng định: "Tôi e rằng những chỉ trích sẽ không tác động nhiều tới Fernando vì cậu ấy đã quá quen với chuyện đó. Fernando không gặp nhiều vấn đề trong việc làm quen với chuyện này. Cậu ấy là một cầu thủ tài năng và cậu ấy cam kết gắn bó, cũng như cống hiến cho Liverpool trong mùa giải năm nay".

Trong khi đó, tiền vệ Fletcher cho rằng trận đấu cuối tuần này sẽ diễn ra cởi mở và hấp dẫn. Cầu thủ người Scotland phát biểu trên tờ Mirror: "Lịch sử của Liverpool sẽ không cho phép họ bố trí chín cầu thủ trên phần sân nhà. Đó không phải là phong cách của họ. Dưới thời HLV Roy Hodgson, tôi tin rằng họ sẽ ra sân với tâm lý giành chiến thắng. Trận đấu sắp tới sẽ rất quan trọng vì lịch sử và thành công của hai đội. Man United và Liverpool đã thi đấu nhiều trận xuất sắc trong những năm qua".

Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm