HLV Nguyễn Văn Sỹ: "V.Ninh Bình lẽ ra phải có điểm số cao hơn..."

30/03/2012 16:42 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Kể từ lúc V.NB xuất hiện ở vũ đài chuyên nghiệp, Nguyễn Văn Sỹ là một phần không thể thiếu ở mảnh đất cố đô Hoa Lư. Dù có lúc bị bầu Trường đẩy ra đường một cách không thương tiếc, cựu tiền vệ lừng danh một thời vẫn quay lại đội bóng cố đô Hoa Lư. Lần thứ 4 làm thuyền trưởng V.NB, Sỹ đã có vẻ lên tay nghề, quyết tâm làm mới mình khá rõ. Trước cuộc đối đầu với SHB.ĐN vào chiều mai (31/3/2012), Văn Sỹ đã dành cho TT&VH cuộc trao đổi.

Năm nay đội tôi “đen” quá

* Đã 11 vòng đấu trôi qua, V.NB đang tạm đứng vị trí thứ 7 trong BXH. Đó là vị trí đã phản ánh đúng thực lực của CLB hay chưa?

- Mùa giải năm nay, V.NB không có quá nhiều biến động về mặc lực lượng. Sau nhiều mùa bóng mua sắm cầu thủ, hiện tại chúng tôi đã bắt đầu định hình lực lượng và cách thi đấu. Năm nay V.NB có lực lượng không đến nỗi nào, song các đối thủ cạnh tranh cũng đầu tư rất mạnh. Tôi khá hài lòng với phong độ và các thể hiện của các học trò trong chuỗi 11 trận vừa qua. Nếu chúng tôi may mắn không bị chấn thương hay thẻ phạt, có lẽ V.NB có điểm số cao hơn.

* Phải chăng đấy là lý do ấy khiến V.NB từng trải qua chuỗi 4 trận không thắng tại V-League vừa qua?

- Như trận đấu vừa qua gặp HA.GL, tôi vắng đến 5 cầu thủ trụ cột trong đội hình chính. Ngoài thẻ phạt, một số cầu thủ còn lại không kịp thích nghi khí hậu ở Pleiku nên đổ bệnh. Kết quả chúng tôi không có được lực lượng và phong độ tốt nhất, để rồi thua có phần dễ dàng đối thủ. Sau 11 vòng đấu vừa qua, có không ít những trường hợp đáng tiếc, như trường hợp Hoàng Danh Ngọc. Học trò của tôi chỉ vì giây phút bốc đồng đã có hành vi phản ứng không đúng mực. Án phạt 6 trận với Danh Ngọc rất nặng nề và ảnh hưởng đến cả sự chuẩn bị chúng tôi trong thời gian tới.

* Có trận đấu nào từ đầu mùa đến nay, anh và đội bóng để lỡ cơ hội có được chiến thắng hay chưa?

- Trận đầu mùa giải năm nay, chúng tôi đáng lý có 3 điểm và tạo khởi đầu suôn sẻ trong chặng đường còn lại. Phải nói rằng mọi thứ thuận lợi khi các chân sút của chúng tôi ghi 2 bàn sớm vào lưới TĐCS.ĐT. Nhưng ở hiệp 2, sự chủ quan từ V.NB đã tạo cơ hội cho đối thủ vùng lên để gỡ hòa 2-2. Kịch bản trận gặp HN.T&T, cú đúp của Mota chỉ trong vòng 3 phút tưởng chừng giúp chúng tôi thắng ngược đối thủ. Vậy mà hàng thủ lại mắc sai sót để Gonzalo gỡ hòa 2-2 ở phút 88. Để mất điểm như thế quả đáng tiếc và nó là bài học đắt giá cho chúng tôi trong thời gian còn lại. Tôi có cảm nhận V.NB vẫn chưa thoát khỏi vận đen đeo bám mình.

* Nhưng bất ngờ ở chỗ V.NB chính là đội bóng đã hất đổ thành tích bất bại Sài Gòn FC. Anh có bất ngờ khi học trò của mình đánh bại đối thủ mạnh đến 2 bàn không gỡ?

- Sài Gòn FC có rất nhiều cầu thủ giỏi và giàu kinh nghiệm ở sân chơi V-League. Với nội lực như thế, họ có vị trí ở tốp đầu BXH cũng là chuyện dễ hiểu. Chúng tôi tôn trọng họ nhưng không có nghĩa V.NB hay một CLB khác không thể đánh bại Sài Gòn FC. Trận đấu ấy, các cầu thủ tôi đá quyết tâm để khẳng định thương hiệu của mình. Do đá với hơn 100 % tinh thần lẫn sử dụng đấu pháp hợp lý, nên việc V.NB có 3 điểm cũng việc bình thường. Chuyện thắng thua một vài trận đấu không thể nói lên điều gì.

* Nhưng anh lý giải gì về trận thua đau trước SLNA  ngay tại sân nhà vòng vừa qua.

- Bóng đá là thế. Chúng tôi trận này không chủ quan vì biết SLNA đang cực kỳ khát thắng và sẽ đá quyết tâm cao độ. Chính sự quyết tâm đó cộng với tận dụng được cơ hội họ đã giành chiến thắng. Họ đá quá hay!

HN.T&T vẫn chơi ổn định nhất

* Vậy lúc này, anh ấn tượng nhất với đội bóng nào tại V-League. Xem ra cuộc đua vô địch năm nay mở rộng, khi có rất nhiều CLB đội bóng sẵn sàng đua tranh Cúp vàng?

- Năm nay lực lượng các đội bóng đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thể hiện quyết tâm ngay từ chặng khởi đầu. Chính sự ngang bằng về mặt chất lượng, các trận đấu diễn ra rất khó lường và hấp dẫn. Qua 11 vòng đấu, tôi vẫn ấn tượng nhất với lối chơi của HN.T&T. Họ luôn duy trì lối chơi ổn định và có dàn cầu thủ gắn kết nhất. Dù cuộc đua đến chức vô địch đang rộng mở, tôi vẫn coi đội bóng của bầu Hiển là ứng viên sáng giá nhất.


HLV Văn Sỹ là người có vai trò cực kỳ quan trọng trong hành trình của V.NB ở V-League từ mấy năm nay

* Còn cuộc đua ở nhóm cuối bảng ra sao, bây giờ đã có thể nêu tên ứng viên rớt hạng hay chưa?

- Thật khó để nói trước điều gì, bởi điểm số giữa các đối thủ như V.HP, K.KG, Thanh Hóa… đều không quá cách biệt. Xét lối chơi và sự “ngổ ngáo” thì Thanh Hóa hay tân binh K.KG đều có cả. Trong lúc ấy, V.HP lại có một dàn cầu thủ chất lượng và một HLV giỏi. Cuộc đua từ đây đến cuối giải còn rất dài và chúng ta chưa thể đoán định bất cứ việc gì. Tôi chỉ nghĩ đối thủ nào cũng có điểm mạnh, yếu. Không phải là ứng viên vô địch cũng có thể thắng các đối thủ phía sau. Đây là một mùa giải mở và mọi thứ chỉ là lý thuyết. Chỉ khi ra sân thi đấu mới phân định được thắng thua mà thôi.

V.NB quyết có điểm tại Chi Lăng

* Trong quá khứ, V.NB chưa từng thắng trước SHB.ĐN kể từ khi lên V-League. Mục tiêu của anh và các học trò ở cuộc hội ngộ lần này trên sân Chi Lăng?

- Mọi con số đối đầu trong quá khứ cũng chỉ là tham khảo. Tôi không quan tâm lắm. Mục tiêu lúc này của chúng tôi là chí ít có được một trận hòa, nếu may mắn hơn có được 3 điểm. Ngoại trừ thẻ phạt của Hoàng Danh Ngọc, tôi có đủ lực lượng trong tay. SHB.ĐN rất mạnh và chơi hay trên sân nhà, song V.NB cũng có điểm mạnh riêng.

* Hàng tấn công V.NB chưa có một chân sút nào tiến đến thành tích 10 bàn. Liệu V.NB có thêm sự bổ sung nào trước khi giai đoạn lượt về sẽ khởi tranh trở lại?

- Đúng là lúc này các chân sút chủ lực như Gustavo (3 bàn), Sanogo (4 bàn) chưa làm được điều này. Chính hiệu suất ghi bàn chưa ổn định ở hàng tấn công đã ảnh hưởng không ít đến thành tích của CLB. Tôi dự tính sẽ có sự tăng cường thêm một chân sút ở hàng công. Sau trận đấu với SHB.ĐN, tôi sẽ đón vài lượt cầu thủ sang thử việc. Nguồn cầu thủ thử việc khá đa dạng, từ châu Âu lẫn châu Phi. Tôi đặc mục tiêu phải tuyển được một chân sút có năng lực và hiệu suất ghi bàn cao.

* Hiện nay VFF đang tìm một HLV nội lên đảm nhận vị trí HLV trưởng ĐTQG. Anh tin mình có thể đủ năng lực ngồi vào vị trí nóng bỏng như thế không?

- Tôi vẫn trong thời gian rèn luyện thêm năng lực và đúc rút thêm bài học cho riêng mình. Hiện nay tôi vẫn chủ yếu lo cho V.NB, còn công việc ở ĐT, một người khác ngồi ghế chính thức tốt hơn. Tôi đã nhiều lần lên trong vai trò trợ lý và vẫn cảm nhận mình đảm nhiệm vị trí đó tốt hơn. Khi nào tôi cảm thấy mình thực sự ổn trong tâm lý và chuyên môn, tôi sẵn sàng đảm nhận công việc như thế.

* Đây là lần thứ 4 anh ngồi vị trí “thuyền trưởng” V.NB kể từ năm 2008 đến nay. Cảm giác của anh ra sao sau mỗi lần trở lại, khi có lúc anh bị chính lãnh đội cắt chức không thương tiếc?

- Công việc nào cũng có một sự phức tạp và đòi hỏi sự cố gắng. Nghề HLV cũng chỉ là người làm thuê ăn lương từ lãnh đạo CLB. Khi đội làm chưa tốt, không có kết quả ưng ý, việc bị cắt chức hay bản thân HLV từ chức là việc bình thường. Chuyện tan hợp như một phần đời sống bóng đá và tôi chấp nhận mọi cuộc phiêu lưu. Khi lãnh đạo đội tin tưởng mời trở lại, tôi cũng sẵn sàng đảm nhận. Khi làm việc phải bỏ qua khúc mắc cũ để cùng phấn đấu làm tốt công việc. Chính lý do ấy tới mới gắn bó lâu đến như thế với V.NB và tạo ra mối duyên tình đặc biệt với CLB.

* Cảm ơn anh về cuộc trao đổi!

HỮU QUÝ(thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm