Phản ứng của TT Võ Minh Trí và Ngô Quốc Hưng: “Chúng tôi có cái tâm sáng”

22/03/2011 13:05 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Hôm qua, TT&VH cũng trao đổi với TT Võ Minh Trí và TT Ngô Quốc Hưng, 2 cái tên được coi tâm điểm của vòng 7, để lắng nghe ý kiến của họ.

TT Võ Minh Trí bảo rằng mình bắt như thế là hợp tình hợp lý. Anh nói: “Bản thân tôi cũng nghĩ rằng 3 quả phạt đền trong 1 trận đấu là không ít. Nhưng phải nhìn ở góc độ của tôi ở trên sân mới đưa ra quyết định như vậy, bởi tôi không phủ nhận rằng K.KH chơi tốt và có một thế trận ngang ngửa với đội chủ nhà.

Nhưng ở những tình huống nhạy cảm ở trong vòng cấm địa, các hậu vệ của đội khách lại mắc những lối rất rõ. Ở 2 tình huống Quốc Anh bị Tấn Đạt rồi thủ môn Hoàng Tuấn phạm lỗi, tôi đều đứng ở khu vực trước cầu môn. Góc nhìn rộng và rất rõ nên tôi đưa ra quyết định ngay tức khắc. Ngay ở tình huống nhạy cảm cuối trận, tôi cũng thổi phạt bằng lý tính, chứ không mang sự cảm tính là ưu ái đội chủ nhà.

Trong tình huống này, trung vệ Issifu bay người đấm bóng như trong môn bóng chuyền. Ở góc độ đó, nếu tôi không thổi thì còn phiền hà to, bởi đội chủ nhà sẽ phản đối vì góc độ quay rất rõ. Nếu trách hãy trách các cầu thủ K.Khánh Hòa vì họ phạm lỗi quá rõ và tôi không thể không thổi phạt họ. Khi Merlo dứt điểm thành công hay không, tôi không suy nghĩ gì cả, bởi đã làm trọng tài thì phải công tâm với đôi bên”.

2 TT đã khiến sân cỏ VN nổi sóng ở cuối tuần vừa qua

Tuy nhiên, TT Trí vẫn không phủ nhận vẫn có chút mềm tay với K.KH. Ông nói: “Nếu các cầu thủ K.KH bảo tôi thổi ác, họ nên nghĩ lại. Tôi cũng đã nương tay không thổi phạt 2 lỗi kéo người ở những phút giữa hiệp 2 với họ đó thôi. Nhưng tôi buồn với cách hành xử thiếu chuyên nghiệp từ phía các cầu thủ K.KH, khi họ cố tình gây sức ép, còn cầu thủ Hoàng Đức dùng đầu gối thúc vào chỗ hiểm của tôi ở cuối hiệp 2. Rất vui vì HLV Hoàng Anh Tuấn cũng công nhận tôi thổi còi đúng luật và ngăn cản học trò không quậy trên sân ở 2 tình huống sau đó.

Tôi làm trọng tài cả chục năm nay và được FIFA công nhận năng lực cầm còi. Vì vậy, không có chuyện tôi vị nể SHB.ĐN hay thổi ép 3 quả phạt đền với K.KH ở đây cả. Tôi cứ chiếu theo luật và tình huống trên sân để xử lý”.

TT Ngô Quốc Hưng cũng đưa ra phát biểu tương tự: “Có nhiều người cho rằng tôi và HLV Lê Thụy Hải có hiềm khích sau va chạm ở trận HP.HN gặp Thanh Hóa. Nhưng tôi xin khẳng định rằng, tôi đã làm đúng những gì mà lương tâm một trọng tài cần làm. Trong tình huống tôi thổi phạt đền cho đội chủ nhà, sau động tác phá bóng của John Wole, bóng đã chạm đất và chạm tay cầu thủ này. Và ở tình huống đó, tôi phải chỉ tay vào chấm phạt đền cũng là điều dễ hiểu. Còn vì sao tôi dùng thẻ vàng thứ 2 cho J.Wole là bởi ở tình huống phạt đền, có thể do lỗi vô ý, tôi không dùng thẻ. Song sau khi Helio ghi bàn, Wole tiếp tục có phản ứng thái quá khiến tôi phải dùng thẻ vàng thứ 2 cho cầu thủ này.

Các bạn cũng biết mùa này tôi làm luật rất nghiêm và từng dùng nhiều thẻ để chống lại những pha vào bóng ác ý, những lỗi nghiêm trọng. Nhưng trận đấu này, tôi làm đúng luật, ngay ở tình huống phạt thẻ vàng thứ 2 cho cầu thủ Tuấn Anh (SLNA) vì lỗi câu giờ.

Bản thân tôi làm đúng và HLV Lê Thụy Hải cũng không có phản ứng mạnh sau trận đấu. Riêng việc Đình Tùng tự ý bỏ ra ngoài, tôi thật sự thất vọng vì cách hành xử của cậu ấy cho rằng tôi thổi ép Thanh Hóa. Vì trận đấu đó được ghi hình trực tiếp, nên nếu tôi làm sai chắc chắn sẽ phải chịu án phạt. Nhưng chưa có tình huống nào nhạy cảm mà tôi ép uổng 1 trong 2 đội cả.

Đi làm nghề trọng tài, tránh sao áp lực và cả những sức ép từ báo chí dư luận. Nhưng chúng tôi đang làm đúng trọng trách của mình và hài lòng với những gì mình đã làm trong 7 trận đấu đã qua”.

MỘC MIÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm