HLV xuất sắc nhất tháng 2, Hoàng Anh Tuấn (K.KH): Ở đội khác chắc tôi khó trụ nổi

11/03/2011 11:40 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Dù mất không ít trụ cột, nhưng K.Khánh Hòa vẫn đang chơi ấn tượng ở 5 vòng đầu tiên V-League 2011. Bản thân HLV Hoàng Anh Tuấn cũng không giấu diếm vẻ tự hào khi nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng 2.

* Xin chúc mừng anh với danh hiệu HLV xuất sắc nhất V-League trong tháng 2. Cảm nghĩ của anh lúc này như thế nào?

HLV Hoàng Anh Tuấn thuộc nhóm những nhà cầm quân nội trẻ tuổi

và có năng lực chuyên môn tốt. Ảnh: VSI


- Không thể phủ nhận rằng tôi hài lòng về kết quả có được. Mùa này, chúng tôi mất khá nhiều cầu thủ trụ cột, tiêu biểu như chân sút Quang Hải. Nhưng mọi thứ vẫn vận hành trơn tru và ổn định, dù có rất nhiều sự thay đổi. K.Khánh Hòa buộc phải tin tưởng vào năng lực của cầu thủ trẻ, và trách nhiệm của tôi là phải củng cố niềm tin cho các em rằng, không ai không thể thay thế. Tôi không có thói quen đổ lỗi thành tích đội đi xuống là do lực lượng, bởi người ta nói đội bóng nào cũng những chùm nho xanh. Còn người làm huấn luyện phải làm thế nào để từ chất nho xanh ấy, vẫn tạo ra thứ rượu vang hoàn hảo, mới là quan trọng.

Nhưng, có lẽ may mắn lớn nhất của tôi là được lãnh đạo ủng hộ. Nếu rơi vào đội khác, chắc tôi đã nhiều lần khó trụ nổi.

* Trận rồi K.Khánh Hòa chơi dưới sức và để thua đối thủ V.Ninh Bình. Có nhiều xì xầm cho rằng đội anh đã “thả” để V.Ninh Bình thoát hiểm...

- Làm gì có chuyện đó. Các bạn thấy rằng đội bóng của tôi phần đông là các cầu thủ trẻ như Mạnh Tú, Xuân Bình, Công Quốc... Tôi tin tưởng và tạo cơ hội cho học trò ra sân. Họ không phụ sự tin tưởng và có những trận đấu ấn tượng với một tinh thần thi đấu mạnh mẽ. Nhưng nhược điểm của các em ở chỗ khả năng điều chỉnh và giữ được phong độ lại chưa thực sự tốt.

Thế nên, một số trận đấu, các cầu thủ thi đấu dưới mức bình thường. Ngay một số trụ cột như Ngọc Điểu, Tấn Tài cũng đang gặp chấn thương. Nên trận thua ấy cũng coi như một tai nạn mà BHL và cầu thủ phải chấp nhận. Nhìn kỹ, chúng tôi thua vì không giữ được phong độ, kỹ năng dứt điểm kém và để đối thủ tận dụng sai sót. Đó là bài học để học trò của tôi rút ra bài học kinh nghiệm. Ngày trước, V.Ninh Bình từng “cướp trắng” không ít cầu thủ của tôi thì làm sao chúng tôi buông dễ thế được.

* Sau 5 vòng, điều mà anh hài lòng nhất tới thời điểm hiện tại ở lối chơi của đội nhà là gì?

- Tinh thần và lối chơi lăn xả. Trong tay tôi là một tập thể trẻ trung và nhiều triển vọng. Đối với họ, mỗi trận đấu là thử thách và họ sẵn sàng thể hiện cá tính và tài năng của mình. Lối chơi của K.Khánh Hòa không chỉ xoay quanh 2 tiền đạo Trindade và Agostinho, mà bản thân các cầu thủ tuyến dưới cũng tham gia hỗ trợ và ghi bàn thường xuyên. Tuy từng trận lại có một đấu pháp cụ thể, nhưng nói chung, các cầu thủ thực hiện tốt chiến thuật tôi đề ra. Tôi cũng hài lòng khi cầu thủ duy trì được nền tảng thể lực.

* Còn 2 chuyến hành quân khó khăn gặp N.SG rồi SHB.ĐN tới đây thì sao?

- Dù đội đầu bảng hay cuối bảng, K.Khánh Hòa cũng phải tộn trọng đối thủ. V-League bây giờ đội nào cùng có đầu tư chiều sâu và dàn cầu thủ chất lượng. Tôi đề cao đối thủ nhưng cũng sẽ có sách lược để đánh bại họ. Mùa này, K.Khánh Hòa chơi phòng ngự phản công và từng thắng B.Bình Dương. Thế nên, 2 trận đấu tới, chúng tôi cũng sẽ chơi chắc và chờ thời cơ. Hy vọng K.Khánh Hòa giữ nguyên được mạch kết quả ấn tượng như vừa qua.

* Dấu ấn của thầy nội ở V-League bây giờ rất rõ nét. Anh có thấy bất công cho các HLV nội khi chưa được sự tin tưởng từ VFF hay không?

- Trong chuyện này, cần nhìn kỹ 2 mặt của vấn đề. Tôi lấy ví dụ HLV Simon McMenemy vừa được ĐTLA ký hợp đồng mới có 33 tuổi. Ngoài thành tích thắng ĐTVN ở AFF Cup 2010, HLV người Anh chưa có dấu ấn gì đặc biệt. Mà ở cấp độ ĐTQG, mới làm việc vài trận sao rõ thực tài. Trong khi ấy, V-League bây giờ chuộng HLV nội hơn hẳn. Tất nhiên có những kỹ năng chuyên môn, thầy ngoại giỏi hơn. Một ví dụ nữa ở trong tốp đầu V-League, các CLB ấy đều là các HLV nội đó thôi. Còn các HLV ngoại, ngoại trừ HLV Calisto, đều mau chóng rời ghế sau thời gian ngắn làm việc.Tỷ lệ sa thải HLV ngoại cao gấp nhiều lần so với đồng nghiệp người Việt. Những cả những HLV có thành tích như HLV Mai Đức Chung, Phan Thanh Hùng... cũng chưa nhận được sự tin tưởng thực sự từ VFF. Ngay bình diện Đông Nam Á, HLV Rajagobal cũng làm rất tốt khi đươc nắm đội U23 Malaysia và ĐT Malaysia đó thôi. Thế nên, cần nhìn lại quan điểm dùng HLV ngoại của VFF.

* Vậy là theo anh VFF cần tạo điều kiện cho các HLV nội đảm nhận 1 trong 2 chức vụ tại ĐTVN hay U23 VN?

- HLV ngoại có khả năng chuyên môn cao, nhưng không ai hiểu người Việt bằng người Việt. Tôi nghĩ rằng HLV nội cũng như cầu thủ trẻ, cần được ra sân để tăng cường kinh nghiệm và khẳng định mình. Chúng tôi cũng nhiều năm cầm sa bàn và tự tin khi được trao cả danh dự quốc gia trong tay. VFF cũng cần đặt niềm tin để HLV nội thể hiện. Sau vấp ngã, mọi thứ mới có thể thành công được chứ. Tôi nghĩ rất nhiều HLV có cá tính như Lê Thụy Hải, Vương Tiến Dũng, Nguyễn Thành Vinh, cho tới Nguyễn Hữu Thắng, Lê Huỳnh Đức hay bản thân tôi. Nhưng cái chính là VFF cần thay đổi quan điểm dụng nhân của mình.

* Nhưng VFF cần có thêm những động thái nào khác để HLV nội an tâm làm việc?

- Khi xác định làm việc ở cấp ĐTQG, áp lực cực lớn. Chưa kể chúng tôi phải chọn ở lại CLB hay xin thôi việc nhằm tập trung cho ĐTQG. Thế nên, chế độ ưu đãi về lương thưởng và ký kết hợp đồng có ý nghĩa quan trọng. Ngồi ghế nóng áp lực cao, nhưng sự đồng thuận là yếu tố hàng đầu. V-League bây giờ đâu thiếu người tài, nhưng khi đã “so bó đũa, chọn cột cờ”, VFF cũng phải tin vào người nhận nhiệm vụ. Khi đó, HLV nội mới an tâm và mang lại thành công cho VFF như yêu cầu được.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Mộc Miên


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm