HLV Hoàng Anh Tuấn (K.KH): Bóng đá hội hè

08/12/2010 10:06 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - HLV Hoàng Anh Tuấn bảo rằng vì công việc phải xem AFF Suzuki Cup 2010, chứ thực sự ông rất muốn chuyển kênh khi xem thứ bóng đá phập phù, thiếu cống hiến.

Ông nhận xét về giải đấu năm nay: “Tôi có cảm giác như giải đấu này ngày càng có tính chất hội hè là chính. Dường như sự háo hức chỉ có ở trên khán đài, nó không tỷ lệ thuận với chất lượng của các trận đấu. Thái Lan bị Lào cầm chân, Lào để thua Indonesia 0-6, hôm qua thua Malaysia 1-5. Việt Nam thắng Myanmar 1-1 rồi thua Philippines 0-2 và đang có nguy cơ bị loại… Trận Thái Lan và Indonesia xét bản chất lẽ ra phải cực hay, thì nó cũng nhàn nhạt. Tôi nghĩ, đấy là sự bất thường, có tính đột biến của bóng đá Đông Nam Á”.


Lý giải vì sao các trận đấu chất lượng không cao, ông Tuấn cho rằng: “Câu trả lời đơn giản nhất, do chất lượng cầu thủ kém. Tôi đã chủ ý xem thử trong số các đội lần này bao nhiêu ngôi sao có tính tương đối so với khu vực Đông  Nam Á, chỉ đổi lại sự thất vọng. Một ngôi sao đúng nghĩa, anh ta phải làm say đắm khán giả bằng những phẩm chất đặc biệt, về cả chuyên môn lẫn tính cách. Người ta như thiếu điều gì đó rất quan trọng nếu anh ta vắng mặt.


Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, nếu ghi được bàn thắng trong 20 phút đầu, ông tin ĐTVN sẽ thắng Singapore với tỷ số cách biệt

Điều mà cách đây cả chục năm, cứ phải gọi là bóng đá Đông Nam Á đầy rẫy những ngôi sao. Đành rằng làm bóng đá, để có một lứa cầu thủ giỏi là cơ duyên, là trời cho. Nhưng, khi cả mặt bằng chung của bóng đá Đông Nam Á hiện nay mỏi mắt tìm không ra một cầu thủ lớn, thì đấy là thước đo chính xác nhất sự tụt hậu nghiêm trọng của một khu vực bóng đá vốn rất thấp. Hay nói cách khác, công tác đào tạo trẻ đã không bắt kịp với xu thế phát triển chung của bóng đá tiên tiến.

TT&VH đã có quan điểm rất hay khi đã thống kê giá trị chuyển nhượng của dàn cầu thủ ĐT chúng ta, để nói lên khái niệm ngôi sao đã được đánh giá đúng chưa,  tính hiệu quả của ngôi sao mang lại đang ở mức độ nào. Với bóng đá VN, cần có thêm sự phản biện, kể cả ĐTQG, thay vì cứ tô hồng hay khen lên tận trời khi mới đạt thành quả trước mắt.


Tôi nghĩ so với cách đây 2 năm thôi, thì ĐT chúng ta cũng đi xuống, trong tính cách, trong lối chơi và cả trong ý chí. Ý chí vượt khó là một đặc tính làm nên vũ khí của chúng ta. Điều này đang bị mai một, có thể thấy rất rõ nếu xem thế hệ này với những Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Hoàng Bửu... Có thể điều kiện của cầu thủ bây giờ sung túc hơn nên hay mất tập trung”.


Dù sao, đánh giá trận  quyết định gặp Singapore, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng tự tin thầy trò HLV Calisto sẽ vượt qua khó khăn: “Nâng cấp nền tảng thể lực cho cầu thủ lúc này là điều không thể. Nhưng, chúng ta cần phải điều tiết được sức lực, sức bền thật tốt bởi đá với Singagpore rất mất sức. Cầu thủ cần phát huy được độ nhanh nhạy trước khu vực 16m50 của đối phương, bởi nếu câu bóng từ 2 cánh hay chơi bóng dài rất khó kiếm được bàn thắng. Tôi không hy vọng tiền đạo ghi bàn, nhưng vẫn tin các tuyến làm được điều đó nếu như khả năng di chuyển hợp lý, dàn xếp tấn công trung lộ tốt. Hãy cố gắng tận dụng tối đa cơ hội, dù là nhỏ nhất. Nếu ghi được bàn thắng trong 20 phút đầu, tôi tin chúng ta sẽ thắng với tỷ số cách biệt”.


HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm