Huỳnh Đức và Hữu Thắng

11/03/2011 11:00 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Thời cầu thủ Huỳnh Đức và Hữu Thắng là 2 cầu thủ có tầm ảnh hưởng rất lớn ở ĐTVN. Năm 1995, khi ông Tavares chọn số 10 của CA TP.HCM ở tuyến trên thì ông cũng đánh dấu số 4 của SLNA vào danh sách hàng thủ. Sang thời Weigang rồi Riedl cũng thế, Đức và Thắng vẫn song hành đều với nhau và năm nào 2 anh cũng có tên trong danh sách bầu chọn Quả bóng vàng.

Cũng thời cầu thủ, Đức ở CA.TP.HCM có cả đám đàn em và có khi hơn nửa đội bóng đá theo Đức. Thắng ở SLNA cũng có tầm ảnh hưởng lớn đến độ cần gì ở chủ nhà thì cứ bàn với Thắng là thông.

Cứ thế 2 cầu thủ hệ 7x có rất nhiều từ bóng đá rồi cũng có lúc họ mất rất nhiều. Đức bị đẩy vào tầm ngắm “quyền lực đen” do cuộc chơi của người lớn đấu đá nhau lan sang Đức rồi bị “đánh” đến độ phải ra miền Trung tìm đất để tồn tại với bóng đá. Thắng bị lây lan từ vụ mua bán của các cầu thủ đàn em rồi ăn sang cả chuyện mua Cúp đến độ bị tạm giam. 2 cầu thủ này được ví có cùng năm sinh và cùng một cung nên hoan lộ của người này cũng là công danh của người khác và ngược lại.

Đức về Đà Nẵng xin đá bóng ở tuổi lão tướng rồi học HLV và ngồi vào ghế HLV nhờ được sếp lớn thương xem như con và tạo điều kiện để thăng tiến. Thắng ra trại chờ xóa án rồi bắt tay ngay vào làm HLV bắt đầu từ HN.T&T.

Hữu Thắng (trái) và Huỳnh Đức có rất nhiều điều để chứng tỏ ở trận đấu chiều nay

2 HLV có máu mặt thành danh ở 2 đội bóng chuyên nghiệp vô tình lại là bước đột phá của bầu Hiển thích chọn những HLV có cá tính và có tầm ảnh hưởng lớn.

Giờ thì Đức vẫn là HLV của Đà Nẵng, đội từng một lần vô địch và mới đây đoạt giải đội bóng xuất sắc nhất tháng, còn Thắng thì có trong tay lứa tinh binh của lò Sông Lam.

Đức xây đội bóng dựa vào những hạt nhân làm nền tảng qua phi vụ đưa Minh Phương về và tận dụng cái đầu của Merlo nhả đạn đều. Thắng thì xác định vẫn giữ cái chất của bóng đá xứ Nghệ với tuyên bố: “Bóng đá là môn thể thao dành cho những người dũng cảm” mỗi khi học trò Thắng bị chê trách là đá rắn, là liều mạng.

2 ông thầy trẻ hệ 7x đã đem những tinh hoa và chất của mình tác động đến đội bóng mà họ dẫn dắt và tạo ra được cá tính riêng.

Chiều nay thì Đức và Thắng sẽ chạm trán nhau tại sân Vinh. Nơi mà Hữu Thắng rất muốn dằn mặt đội bóng số 1 của tháng và đang dẫn đầu giải. Trong khi Đức lại muốn đòi lại món nợ thua 0-5 mùa trước cũng tại đây.

Ngoài ra còn một điều mà cả 2 ông thầy trẻ này đều muốn khẳng định đó là cuộc đua ngầm mà cả 2 đều muốn thể hiện mình là HLV có năng lực cho cuộc cải cách của bóng đá Việt Nam nhắm đến BHL người Việt lại là HLV trẻ có cá tính.

Có rất nhiều cái để cả 2 phải đấu trí sau khi từng đụng nhau chan chát ở cấp CLB của thời thế hệ vàng.

NGUYỄN NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm