HLV Phạm Công Lộc: Điểm mạnh nhất của Đồng Tháp là thể lực

02/03/2011 15:37 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - HLV Phạm Công Lộc đang chạy đà thuận lợi ở đầu mùa giải khi ông đang cùng đội bóng “nhà nghèo” TĐCS Đồng Tháp bay cao trên bảng xếp hạng V-League 2011, cùng với thành tích là 1 trong 2 đội chưa nếm mùi thất bại  sau 4 vòng đấu (2 thắng, 2 hòa, bằng với thành tích của N.SG).

Đang đóng quân tại Cao Lãnh, chiều thứ 7 này ông Lộc cùng đội tới thị xã Long Xuyên để chuẩn bị đón đội khách Sông Lam Nghệ An vào chiều chủ nhật 6/2. TT&VH Online đã trao đổi với HLV Phạm Công Lộc trước vòng 5.

* Tập đoàn Cao su Đồng Tháp năm nào cũng được xem là đội “thấp cổ bé họng” và là ƯCV cho chiếc vé xuống hạng ở V-League, nhưng cuối mùa giải chẳng những thầy trò ông về đích an toàn mà còn chiếm vị trí cao trên bảng xếp hạng. Năm nay sau 4 lượt trận, đội có bước chạy rốt-đa khá tốt. Ông nhìn nhận như thế về dấu ấn bước đầu của đội nhà?

- Trong 2 mùa giải 2010 và 2011, bóng đá Đồng Tháp đều bị chảy máu lực lượng rất nhiều. Nhưng đội TĐCS Đồng Tháp luôn giữ được cái vốn quý nhất là tính kỷ luật, tinh thần đồng lòng, trách nhiệm thi đấu vì màu cờ sắc áo của anh em mỗi khi được ra sân.

Đội đã nhận được sự ủng hộ, quan tâm sát sao của các Sở, ban ngành, đoàn thể trong Tỉnh, nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn bóng đá Đồng Tháp và Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Đồng Tháp.

Điểm mạnh nhất của đội chính là thể lực. Tôi luôn chú trọng các bài tập rèn thể lực, rèn sức bật nhảy cho cầu thủ để các em sẵn sàng cho mọi trận đấu.

* TĐCS.ĐT cảnh “nhà nghèo”, vậy chế độ tiền thưởng của đội năm nay có khác hơn so với mọi năm không?

- Cũng như vậy thôi, khung thưởng vẫn như trước. Chỉ có điều là năm nay nếu trận nào đinh, quan trọng thì đội sẽ có được những khoản thưởng bất ngờ.

Cao su Đồng Tháp (áo vàng) đang có phong độ tốt - Ảnh Quang Nhựt

* Tiền đạo Samson được xem là mũi nhọn quan trọng nhất của đội và hiện đang là chân sút dẫn đầu giải với 4 bàn thắng. Samson đầu mùa giải bị rắc rối với chuyện đi hay ở lại TĐCS.ĐT, khi bước vào V-League thì anh ta còn có đòi hỏi yêu sách gì hay không?

- Mỗi khi đội vào sân thi đấu, tôi đều có căn dặn các các cầu thủ là cố gắng thi đấu hết mình, nhưng phải luôn giữ mình. Không có hành vi bạo lực trên sân cỏ làm đánh mất hình ảnh của đội bóng. Các HLV đều có cách huấn luyện, phong cách chơi riêng của mình nên tôi không phán xét hay bình luận. Tôi chỉ lúc nào cũng mong các cầu thủ của mình đừng gặp chuyện chấn thương trước các pha bóng bạo lực. Samson là dạng cầu thủ dễ bị các cầu thủ đối phương chơi xấu, nên tôi luôn nhắc nhở anh ta hết sức cẩn thận tránh chấn thương. Hiện giờ mỗi khi thi đấu chân của Samson cũng phải bó gối thật chặt.

Đúng là trước mùa giải Samson có vấn đề với đội. Nhưng điều đó đã giải quyết được rồi nên khi bước vào giải mọi chuyện đều ổn cả. Samson đang có phong độ rất tốt, sinh hoạt với đồng đội ngoại lẫn nội đều ổn.

* Cảm xúc của ông khi thi đấu ở "sân nhà” Long Xuyên như thế nào? Đến bao giờ, TĐCS Đồng Tháp mới trở lại thánh địa Cao Lãnh?

- Sân Long Xuyên thì tất nhiên không thể nào bằng sân Cao Lãnh rồi. Nhưng chúng tôi cũng không gặp khó khăn vì thường xuyên đá giao hữu với An Giang ở đây. Khán giả Long Xuyên quý hóa lắm, họ cổ vũ, ủng hộ cho đội chúng tôi rất nhiều.

Đúng vào lượt trận gặp Hòa Phát Hà Nội (ngày 20/3)  chúng tôi sẽ trở lại thi đấu trên sân Cao Lãnh.

* Ông đánh giá như thế nào về trận đấu chiều Chủ nhật tới gặp SLNA khi mà TĐCS.ĐT  vắng đội trưởng Văn Ngân (do bị thẻ đỏ trong trận gặp HAGL)?

- Vắng Văn Ngân không gây tổn hại gì lớn vì đội sẽ có vị trí khác thế chỗ. Tấn Trường sẽ tạm thời mang băng đội trưởng.

SLNA là 1 đội bóng không xa lạ gì với chúng tôi, nhất là các cầu thủ nội. Năm nay họ có các cầu thủ ngoại trình độ chuyên môn rất hay. Đây là một trận đấu khó khăn, nhất là khi gặp SLNA trên sân nhà chúng tôi thường gặp trận hòa có tỉ số cao và luôn là các màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở. Tôi hy vọng năm nay với phong độ đang cao đội sẽ có kết quả tốt so với mọi năm trước.

* Xin cảm ơn ông.

Hoàng Lam (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm