Thái Lan điều tra em gái Thaksin

14/07/2011 07:03 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) vừa công bố danh sách 358/500 nghị sĩ trúng cử trong cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội diễn ra hồi đầu tháng 7 vừa qua. Trong đó đáng chú ý là bà Yingluck Shinawatra, em gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, nằm trong số 142 nghị sĩ vẫn chưa được xác nhận thắng cử do có khiếu kiện vi phạm luật.

EC cho biết họ tạm hoãn xác nhận bà Yingluck thắng cử để phục vụ việc điều tra một số vấn đề pháp lý liên quan đến chiến dịch tranh cử của đảng Pheu Thai. Trước đó, đảng Dân chủ của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Abhisit Vejjajiva đã cáo buộc Pheu Thai sử dụng một số chính trị gia bị cấm hoạt động trong chiến dịch vận động tranh cử. Họ chỉ ra bằng chứng rằng Pheu Thai từng tung khẩu hiệu “Thaksin tư duy, Pheu Thai hành động”. Yingluck đã bác bỏ các cáo buộc, cho biết bà chỉ nhận hướng dẫn từ anh trai. “Anh ấy chỉ đưa cho tôi những lời khuyên và không hề dính líu gì tới việc điều hành và ra quyết định trong đảng” - bà tuyên bố hôm 13/7. Cá nhân Yingluck còn bị cáo buộc mua phiếu bầu do bà đã tự tay nấu mỳ và phân phát cho các cử tri trong thời gian tranh cử. Tuy nhiên, EC đã bác bỏ cáo buộc này.

Nói với báo chí hôm 13/7, Yingluck bày tỏ sự tin tưởng rằng những nghi vấn quanh bà sẽ sớm được làm sáng tỏ. “Tôi nghĩ rằng EC đang cố gắng hoàn tất việc điều tra. Tôi hy vọng và tin tưởng EC sẽ đối xử với tôi và đảng Pheu Thai một cách công bằng, đúng luật”

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm