Thần Châu 7 đã sẵn sàng chờ ngày phóng

23/09/2008 07:00 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngày 22/9/2008, Tổng chỉ huy đội mặt đất Thôi Cát Tuấn tuyên bố toàn bộ các hoạt động chuẩn bị phóng tàu Thần Châu 7 đã hoàn tất. Đây là đợt phóng mang tính lịch sử không kém lần đầu tiên Trung Quốc đưa người lên vũ trụ bởi lần này, một phi hành gia sẽ rời khỏi Thần Châu 7 để đi bộ trong không gian.
 

Mọi sự chuẩn bị đã sẵn sàng

Ngày 22/7, phát biểu với Tân Hoa Xã, ông Thôi Cát Tuấn đã bày tỏ sự tự tin về một thành công chắc chắn trong cuộc phòng tàu Thần Châu 7. Theo ông Thôi, toàn bộ 6.000 nhân viên của đội mặt đất đã dành nhiều tháng trời để nâng cấp cơ sở hạ tầng và kiểm tra hoạt động của các máy tính cùng phần mềm.

Tàu Thần Châu 7 đã được lắp vào bệ phóng
Bệ phóng đã trải qua một cuộc đại tu kể từ năm ngoái để đảm bảo nó an toàn và tin cậy nhất. Các thiết bị như cần cẩu, băng tải, thiết bị đo nhiên liệu tên lửa đều được thay thế. Các dữ liệu cần thiết đã được tạo lập để mô phỏng việc đếm ngược và phóng tên lửa. 239 kế hoạch khẩn cấp đã được vạch ra và chuẩn bị phương án ứng phó.

"Xét tới sự chuẩn bị cho tới nay, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chúng tôi sẽ hoàn tất việc phóng thành công" - ông Thôi nói nói. Theo kế hoạch, tàu Thần Châu 7 sẽ rời bệ phóng trong khoảng thời gian từ 25/9 - 30/9 tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, tây bắc tỉnh Cam Túc. Module Thần Châu 7 sẽ được gắn lên tên lửa Trường Chinh 2-F. Hiện cả tên lửa và module đã được đưa vào bệ phóng bệ phóng cao 58,3 m.

Một bước ngoặt mới

Phi hành gia Trạch Chí Cương, người được lựa chọn sẽ đi bộ ra ngoài không gian
Nếu như nhiệm vụ của các nhà du hành vũ trụ Thần Châu 5 Dương Lợi Vĩ và Phí Tuấn Long, Nhiếp Hải Thắng của Thần Châu-6 chỉ thao tác ở trong khoang tàu thì các nhà du hành vũ trụ của Thần Châu -7 sẽ ra khỏi con tàu. Cụ thể 6 phi hành gia, gồm ba phi hành gia chính và ba phụ, đã tới trung tâm phóng Tửu Tuyền. Một trong số ba phi hành gia chính sẽ thực hiện việc đi bộ ngoài không gian.

Đây là nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều so với ba nhà du hành vũ trụ trước. Đây cũng là cái mốc đánh dấu bước ngoặt mới trong công tác chinh phục vũ trụ của Trung Quốc vì nó đặt cơ sở cho lập Trạm không gian trong vũ trụ. Sau Thần Châu 7, Trung Quốc sẽ phóng Thần Châu 8 không mang theo phi hành gia. Thần Châu 8 sẽ bay trong vũ trụ chờ Thần Châu 9 chở người lên tiến hành lắp ghép làm thành Trạm vũ trụ đầu tiên của Trung Quốc.

Nhằm đảm bảo cho thành công của Thần Châu 7, Trung Quốc đã đưa vào bộ phận chỉ huy phóng tàu toàn những anh tài. Cụ thể, Tổng chỉ huy là ông Thường Vạn Toàn, năm nay 59 tuổi. Ông trưởng thành từ người lính bình thường, nhưng do chăm chỉ và quyết tâm học hành nên đã trở thành nhà nghiên cứu du hành vũ trụ. Hiện ông là Uỷ viên trung ương Đảng, Tổng cục trưởng Tổng cục trang thiết bị.

Bốn người phó của ông Toàn bao gồm Giang Miên Hằng, Phó giám đốc Viện khoa học Trung Quốc; Trung tướng Trương Kiến Khởi, một nhà khoa học nổi tiếng về kỹ thuật hàng không và công nghiệp hạt nhân; Mã Hưng Thụy, Tổng giám đốc Tập đoàn khoa học kỹ thuật vũ trụ Trung Quốc, phụ trách về tên lửa đẩy của Thần Châu 7; Tôn Lai Yên, Phó Cục trưởng Cục công nghiệp khoa học quốc phòng kiêm Cục trưởng Cục hàng không vũ trụ nhà nước Trung Quốc.

Theo Phó chủ nhiệm Trung tâm huấn luyện phi công vũ trụ, nhà du hành Dương Lợi Vĩ, hiện nay Trung Quốc có 14 phi hành gia với tuổi bình quân xấp xỉ 40. Họ đều thuộc thế hệ các phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc. Nhằm đảm bảo nguồn nhân lực cho các chuyến bay lên không gian trong tương lai, Trung Quốc đang tiếp tục bồi dưỡng và huấn luyện thế hệ phi hành gia thứ hai với 14 người. Ngoài ra Trung Quốc đang huấn luyện 22 nữ phi công máy bay chiến đấu Trung Quốc ở Thẩm Dương. Đây là những hạt nhân để lựa chọn nữ phi công vũ trụ thời gian tới.

15.000 tệ để chứng kiến buổi phóng

 Module Thần Châu 2, dùng để chở Trạch và các đồng nghiệp, đang được ghép vào tên lửa đẩy.
Bình thường thành phố vũ trụ Tửu Tuyền là điểm tham quan du lịch để dân chúng Trung Quốc tận mắt nhìn thấy trang thiết bị kỹ thuật cũng như hiểu biết thêm về quá trình phát triển của ngành khoa học vũ trụ Trung Quốc. Giá thăm quan trọn gói một ngày là 380 NDT. Khi Trung Quốc phóng tàu vũ trụ Thần Châu 5 và Thần Châu 6 đều tổ chức cho dân chúng thăm quan quá trình phóng tàu với chi phí khoảng 800 NDT.

Nhưng năm nay, theo trang web của tờ Nhân dân Nhật báo, chỉ có một lượng nhỏ vé xem buổi phóng Thần Châu 7 sẽ được bán ra ngoài. Mỗi vé này sẽ có giá khoảng 15.000 NDT. Đổi lại cho số tiền khổng lồ phải bỏ ra, khách tham quan sẽ được miễn phí vé máy bay và xe đưa đón tới Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, được bố trí nơi ăn chốn nghỉ trong vòng 4 ngày và quan trọng nhất là được tận mắt chứng kiến việc phóng Thần Châu 7. 

Kiều Tỉnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm