Bóng đá Anh

Chelsea sắp bán tên sân

07/11/2009 07:56 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Tân giám đốc điều hành của Chelsea, Ron Gourlay, đã thừa nhận đội bóng áo xanh sắp sửa bán quyền đặt lại tên cho Stamford Bridge và hy vọng có thể thu về 150 triệu bảng từ thương vụ này.

Gourlay mới được chính thức bổ nhiệm vào ngày thứ Hai sau khi người tiền nhiệm Peter Kenyon từ chức nhưng đã ngay lập tức có một hành động được coi là sự thách thức nghiêm trọng với các CĐV áo xanh trung thành khi mời nhiều công ty đấu giá việc đặt tên lại CLB. Chelsea hy vọng sẽ kiếm được một nhà tài trợ chấp nhận một hợp đồng có thời hạn từ 10 đến 15 năm với mức tài trợ dự kiến vào khoảng 10 triệu bảng mỗi năm.


Khả năng sân Stamford Bridge có thể bị đổi tên cho thấy đội bóng áo xanh không còn có thể dựa mãi vào túi tiền của ông chủ tỷ phú Roman Abramovich. Khoản thua lỗ năm ngoái, 66 triệu bảng, là kỷ lục của CLB và Gourlay thừa nhận việc Chelsea có thể đạt mức hòa vốn trong tương lai gần là không hiện thực. Samsung, nhà tài trợ áo đấu của đội bóng London qua bản hợp đồng trị giá 13 triệu bảng mỗi năm đến năm 2013, là một trong những ứng viên tiềm năng cho hợp đồng tài trợ sân bóng. Một lựa chọn khác là hãng hàng không Etihad Airways, cũng là nhà tài trợ áo đấu của Manchester City. Công ty này hiện có hợp đồng ba năm cùng Chelsea với tư cách là đối tác hàng không bắt đầu từ tháng 5 vừa qua.


Sân Stamford Bridge sắp bị đặt lại tên

Vị trí của sân bóng, trên đường bay của sân bay lớn nhất nước Anh Heathrow, có thể là một điểm tiếp thị lý tưởng nếu như Chelsea chấp nhận để quảng cáo trên nóc sân vận động. Tuy nhiên, các nhà tài trợ cũng phải tính trước rằng việc tên họ được đặt cho sân bóng lâu đời này có thể bị chính các CĐV Chelsea trung thành ghét bỏ. Mới hôm qua, các CĐV Newcastle đã biểu tình trước trận đấu với Peterborough để phản đối kế hoạch đổi tên St James’ Park của ông chủ Mike Ashley.

Kế hoạch 5 năm tới: 2 lần VĐ Champions League

Gourlay, 46 tuổi, khẳng định rằng bất cứ hợp đồng đặt tên lại nào cũng phải bao gồm việc sân bóng 132 tuổi này vẫn được gọi là Stamford Bridge. Ông nói sáng kiến này được đưa ra như một cách tiếp cận “thực tế” bởi lẽ CLB đã khẳng định sẽ không chuyển sang một sân bóng mới cũng như không có kế hoạch tăng sức chứa sân hiện tại (42.055 chỗ).

Sân bóng đầu tiên ở Anh được đặt theo tên nhà tài trợ là sân McCain ở Scarborough, nhưng sân này bị đóng cửa vào năm 2007. Năm 2004, hãng hàng không Emirates Airlines đã trả cho Arsenal 100 triệu bảng trong cả hợp đồng đặt tên CLB và tài trợ áo đấu có thời hạn đến năm 2021.

Việc đặt tên lại chỉ là một phần trong kế hoạch tăng doanh thu của Gourlay. Tân giám đốc điều hành của Chelsea, một thuộc cấp trước kia của Kenyon ở Chelsea, M.U và Umbro, nói ông muốn thay đổi hình ảnh bị cho là khiêu khích và hiếu chiến của đội bóng áo xanh. Gourlay hứa sẽ không huênh hoang như Kenyon. Những tuyên bố quá khích của cựu giám đốc điều hành đã khiến ông bị ngay cả chính các CĐV Chelsea căm ghét. “Mỗi người có một phong cách riêng”, Gourlay nói trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi nhậm chức. “Mọi người luôn nói về tôi rằng tôi làm việc với Kenyon trong một thời gian dài, nhưng chúng tôi là những cá tính hoàn toàn khác nhau… Chúng tôi đã học được rất nhiều điều trong 5 năm qua”.

Có một điều Chelsea vẫn chưa làm được trong 5 năm đó là giành chức vô địch Champions League dù họ đã tiến đến rất gần vinh quang vào năm 2008 sau khi để thua M.U trên chấm phạt đền. Gourlay tin rằng đội bóng của ông sẽ làm được điều đó hai lần trong 5 năm tới. “Trong kế hoạch 10 năm, chúng tôi cần hai chức vô địch Champions League và cho đến giờ chúng tôi đã rất kém may mắn”, Gourlay nói. “Trong hai năm tới chúng tôi sẽ đá với tất cả sức lực. Tôi tin rằng chúng tôi có thể vô địch Champions League 2 lần trong 5 năm nữa. Có thể điều đó nghe hống hách, nhưng tôi thực sự tin như thế”.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm