Bóng đá Anh

Peter Kenyon từ chức GĐĐH Chelsea: Kết thúc một chu kỳ

17/09/2009 12:04 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Một chu kỳ thành công và thất bại của Chelsea coi như đã khép lại khi Peter Kenyon thông báo tự nguyện rời bỏ cương vị Giám đốc điều hành vào ngày hôm qua. Đơn từ chức của Kenyon sẽ có hiệu lực từ cuối tháng 10, nhưng sau đó, ông sẽ vẫn là một vị giám đốc không điều hành, đảm nhiệm những công việc của Chelsea liên quan đến UEFA.

Kenyon, 55 tuổi, đã giữ chức GĐĐH Chelsea suốt 5 năm rưỡi qua, kể từ khi ông rời bỏ chức vụ tương tự ở M.U vào tháng 2/2004. Vụ chiêu mộ Kenyon được xem là nước cờ thành công nhất và khôn ngoan nhất của ông chủ người Nga Roman Abramovich. Chính Kenyon đóng vai trò chủ đạo trong việc xây dựng một Chelsea mới, Chelsea của Abramovich, từ kinh doanh đến chuyên môn, từ chuyển nhượng đến đối ngoại, từ xây dựng lò đào tạo trẻ đến phát triển thương hiệu.

Peter Kenyon quyết định rời bỏ cương vị Giám đốc điều hành Chelsea

Dấu ấn đầu tiên của Kenyon ở Chelsea trong lĩnh vực kinh doan chính là quyết định táo bạo cắt đứt hợp đồng với nhà tài trợ Fly Emirates, ký hợp đồng kỷ lục với Samsung. Về sau là bản hợp đồng kỷ lục khác với Adidas. Với những thương vụ bội tiền, cùng chiến lược phát triển thương hiệu Chelsea sang 2 thị trường rộng lớn là Trung Quốc và Mỹ, đã giúp Chelsea ngày càng lớn mạnh về tài chính và giờ đã có thể sống độc lập với hầu bao của Abramovich. Có thể thấy ảnh hưởng khủng khiếp của Kenyon qua tình hình kinh doanh của M.U: Kể từ khi mất Kenyon, M.U đã bị Real Madrid cướp ngôi CLB kiếm tiền nhiều nhất thế giới và đến nay vẫn chưa thể đoạt lại.

Thành công tuyệt vời nhất của Kenyon ở Chelsea chính là vụ lôi kéo HLV Jose Mourinho từ Porto. Dưới sự dẫn dắt của Mourinho, Chelsea đã 2 lần đăng quang ở Premier League (những chức VĐQG đầu tiên sau 50), 2 lần đoạt Cúp FA và 2 lần giành chức VĐ Cúp Carling. Đã có một thời, tiền của Abramovich, khả năng quản lý của Kenyon và tài cầm quân của Mourinho là công thức của chiến thắng. Điều đáng khâm phục đối với Kenyon là ông hiếm khi thất bại trước các mục tiêu chuyển nhượng. Mourinho muốn mua cầu thủ nào, nếu Abramovich có thể đáp ứng về mặt tiền bạc, Kenyon sẽ có cách đưa anh ta về Stamford Bridge, cho dù cách thức có mờ ám, đen tối như vụ chiêu mộ Ashley Cole từ Arsenal.

Ra đi vì Scolari

Nguyên nhân khiến Kenyon phải rời bỏ cương vị mang lại cho ông khoảng 5 triệu bảng/năm (vị CEO có thu nhập cao nhất trong lĩnh vực bóng đá) là thất bại của HLV người Brazil Felipe Scolari trong thời gian ngắn cầm quân Chelsea. Tháng 2 mùa trước, khi Scolari không có dấu hiệu cho thấy đủ khả năng vực dậy con tàu đắm Chelsea, Abramovich đã tự mình ra quyết định sa thải mà không cần tham khảo ý kiến của Kenyon, vốn lúc bấy giờ đang đi du lịch ở Barbados. Quan hệ giữa Kenyon và Abramovich càng rạn nứt hơn khi ông chủ người Nga tận dụng quan hệ cá nhân để đưa HLV ĐT Nga Guus Hiddink tạm thời ngồi vào chiếc ghế HLV. Trong vụ chiêu mộ HLV Chelsea hiện tại là Carlo Ancelotti từ Milan, vai trò của Kenyon là cực kỳ mờ nhạt. Và đến mùa Hè vừa qua, khi Abramovich thăng chức cho Frank Arnesen từ vị trị phát triển cầu thủ trẻ lên thành Giám đốc thể thao, phụ trách lĩnh vực do Kenyon nắm giữ trước đây là chuyển nhượng, người ta hiểu rằng sự ra đi của Kenyon chỉ là vấn đề thời gian.

Dù thế nào, Peter Kenyon vẫn là vị Giám đốc điều hành số 1 trong lịch sử Premier League. Chelsea có thể mất Mourinho, nhưng khi mất tiếp Kenyon, cuộc sống của họ sẽ đối mặt với bao bất ổn.

Đ.Lộc

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm