Roy Keane sẽ tiếp tục cầm lái tại Sunderland ?

01/12/2008 10:50 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - HLV Sunderland Roy Keane đã bày tỏ sự nghi ngờ về khả năng ông tiếp tục cầm quân tại CLB vừa rơi xuống khu vực có nguy cơ rớt hạng sau thất bại tủi nhục 1-4 trước Bolton hôm 29/11 vừa qua.

Cựu tiền vệ đội trưởng Man Utd này nói: “Mỗi ngày tôi đều tự hỏi mình liệu tôi có phải là người thích hợp cho Sunderland. Tôi đã tự hỏi mình câu đó sáng nay và tự trả lời là đúng vậy. Nhưng nếu sáng mai câu trả lời là “Không”, chúng ta sẽ phải xem xét lại mọi chuyện”.

 Keane tư lự: “Đây không phải là chuyện điều gì sẽ tốt nhất cho Roy Keane mà là chuyện điều gì sẽ tốt nhất cho Sunderland. Có thể sáng thứ Hai tới (1/12) tôi lại thức giấc và nghĩ rằng mình đã ở đúng chỗ nhưng biết đâu sáng thứ Ba, mọi chuyện lại khác. Tôi là HLV của đội bóng này và sẽ chịu trách nhiệm cuối cùng về mọi việc. Tôi không bao giờ trốn tránh trách nhiệm về mọi việc đang diễn ra”.
 
Keane đang có nhưng ngày thất vọng ở Sunderland

Keane đã hy vọng sẽ ăn mừng trận cầm quân thứ 100 ở Sunderland bằng một chiến thắng nhưng anh đã phải ra về với viễn cảnh CLB này sẽ phải xuống chơi ở giải hạng Nhất vào năm tới.

Dù đã chi gần 70 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng, Sunderland vẫn đang phải vật lộn để tiếp tục được ở lại với Premier League. Sau bảy trận gần đây, The Black Cats chỉ mới giành được một chiến thắng. Sau 15 lượt đấu của giải, CLB này chỉ mới giành được 15 điểm và đang xếp thứ ba từ dưới tính lên. Hợp đồng của Keane với Sunderland cũng hết thời hạn vào cuối mùa bóng này.

HLV người Ireland  nói này: “Tôi không thể ngồi lại ở đây và nói rằng mình đã không nhận được sự ủng hộ. Tôi đã đưa về nhiều cầu thủ và hoàn toàn không có gì để biện bạch. Chúng tôi thi đấu rất tệ hại và những bàn thua gần đây cho thấy chúng tôi không thể giành chiến thắng trong bất kỳ trận đấu bóng này, chứ đừng nói là ở Premier League. Chúng tôi đã chơi bóng quá ngây thơ và bị trừng phạt ngay mỗi khi gặp sai lầm”.

Nam Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm