VFF mổ xẻ thất bại AFF Suzuki Cup 2010: HLV Calisto nhận trách nhiệm... rồi thôi

28/01/2011 08:36 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - TTK VFF Trần Quốc Tuấn cho rằng việc ĐTVN bị loại ở bán kết AFF Suzuki Cup 2010 rõ ràng là không đạt được mục tiêu, và HLV Calisto cũng nhận trách nhiệm, nhưng theo ông Tuấn, dù thất bại song ĐTVN đã hình thành được lối chơi rõ nét.

Khó đá vì là ĐKVĐ

Theo giải trình của HLV Calisto, có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc ĐTVN không thể bảo vệ thành công danh hiệu ĐKVĐ AFF Suzuki Cup, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là về mặt lực lượng. HLV Calisto phân tích, ở giải này ĐTVN không có Công Vinh, còn Việt Thắng lại bị chấn thương nên phải nghỉ khá lâu, đến lúc trở lại thì không đạt 100% phong độ.

Bên cạnh đó, ở những trận đấu quan trọng, ĐTVN lại không có đội hình mạnh nhất, chẳng hạn như trận bán kết lượt đi với Malaysia ĐTVN chỉ có 3 cầu thủ từng đá chính ở trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 20008 là Như Thành, Phước Tứ và Vũ Phong, còn 8 trụ cột khác đều vắng mặt vì chấn thương.


Trong năm 2011, HLV Calisto sẽ vẫn “solo” ở cả ĐTVN và ĐT Olympic VN?

Cũng theo HLV Calisto, ĐTVN còn có khó khăn nữa là vì bước vào giải với tư cách ĐKVĐ nên gặp đối thủ nào cũng đều vấp phải sự kháng cự mãnh liệt. HLV Calisto còn nói thêm, ĐTVN cần phải giữ hình ảnh về lối chơi nên không thể đá theo lối tiêu cực, nhưng đấy chỉ là một yếu tố, còn mấu chốt vẫn là vấn đề lực lượng như đã nói ở trên.

Từ năm 2011 VFF sẽ không còn áp dụng chế độ tập trung dài hạn với ĐT bóng đá nam, bởi theo lời ông Tuấn, “nếu tập trung dài quá thì không tạo được sự hưng phấn”. Ngoài ra, trong năm 2011, VFF và Hội đồng HLV QG sẽ tiếp tục rà soát danh sách những cầu thủ gốc Việt đang chơi bóng ở nước ngoài để xem xét trình độ, và nếu cầu thủ nào có năng lực thực sự thì VFF sẵn sàng mời về VN thử việc.

Theo TTK VFF Trần Quốc Tuấn, người chủ trì buổi làm việc hôm qua, 3 thành viên của Hội đồng HLV QG là chủ tịch Nguyễn Sỹ Hiển, phó chủ tịch Mai Đức Chung và uỷ viên thường trực Nguyễn Trọng Giáp đều tán thành với cách phân tích của HLV Calisto. Ông Tuấn nói: “Tại AFF Suzuki Cup 2010, việc ĐTVN không đạt được mục tiêu là rõ ràng, và HLV Calisto cũng nhận trách nhiệm, nhưng lối chơi đã được hình thành rõ nét, cả ĐT Olympic cũng được hình thành lối chơi như thế. ĐTVN thua còn vì lỗi cá nhân ở những thời điểm quyết định, còn xét về cục diện chung cả lượt đi lẫn lượt về thì ĐTVN đều chơi tốt”.

Ông Tuấn cũng khẳng định VFF đã hỗ trợ tối đa cho ĐTVN và ĐT Olympic VN để thực hiện những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2010 là Asian Games 16 và AFF Suzuki Cup 2010. Ông Tuấn cho rằng: “Công tác chuẩn bị hết sức chu đáo, thể hiện qua việc ĐTVN có 10 trận giao hữu trong và ngoài nước, gặp rất nhiều đối thủ đa dạng, còn ĐT Olympic VN thì dự Cúp 1.000 năm Thăng Long trong TP.HCM”.

Tiếp tục công thức “2 trong 1”

Đối với việc HLV Calisto dẫn dắt cùng lúc cả ĐTVN và ĐT Olympic QG, ông Tuấn cho biết VFF sẽ tiếp tục duy trì công thức “2 trong 1” này, bởi “không chỉ có Việt Nam mà rất nhiều quốc gia cũng như thế, chẳng hạn như Thái Lan hay Malaysia. Tôi cho rằng cần làm như thế vì phải có tính kế thừa, phải có sự đồng nhất về lối chơi. Giữa ĐTVN và ĐT Olympic có sự đan xen về lực lượng, về chuyên môn, nên phải có sự vận hành có tính kế thừa mới phát huy được hiệu quả. Vì thế, việc kế thừa trong ý đồ chiến thuật là bắt buộc, bởi không thể để ĐTVN và ĐT Olympic VN lại có lối chơi khác nhau”.

Tuy nhiên, ông Tuấn thừa nhận, việc duy trì công thức “2 trong 1” đang là bài toán đau đầu với VFF, vì nhiệm vụ tìm kiếm các cộng sự cho HLV Calisto trong BHL 2 ĐT là rất khó khăn. Ông Tuấn phân tích: “Các trợ lý có chuyên môn tốt đều bận việc ở CLB, mà các CLB lại đầu tư rất nhiều tiền. Trong khi đó, các thời điểm tập trung của 2 ĐT lại xen kẽ với thời gian thi đấu của V-League nên thực sự là khó.

Khi xảy ra tình trạng đan xen quyền lợi giữa quốc gia và CLB thì VFF phải tính, để khi tập trung thì tập hợp được các nhân tố tốt nhất. Ở các nước kinh tế phát triển thì dễ dàng hơn, bởi người ta xây dựng được riêng đội ngũ HLV chuyên nghiệp của LĐBĐ, nhưng đấy là vấn đề liên quan tới tài chính”.

Dự kiến, sau Tết Tân Mão, VFF sẽ chủ trì một buổi làm việc nữa giữa HLV Calisto và Hội đồng HLV QG để chốt lại kế hoạch tập huấn thi đấu của các ĐT bóng đá nam trong năm 2011.

Hoàng Huy

TTK VFF Trần Quốc Tuấn cho biết 3 nhiệm vụ VFF giao cho HLV Calisto trong năm 2011 là đưa ĐT U23 VN vào tới chung kết SEA Games 26 tại Indonesia, dẫn dắt ĐTVN và ĐT Olympic VN lọt càng sâu càng tốt vào vòng loại World Cup 2014 và Olympic London 2012 (ĐT Olympic VN tham dự vòng loại Olympic London 2012 bao gồm các cầu thủ sinh năm 1989 trở lại và được bổ sung 3 cầu thủ quá tuổi). Theo ông Tuấn, trong hợp đồng giữa VFF và HLV Calisto có điều khoản ràng buộc về thành tích.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm