VFF chuẩn bị mổ xẻ AFF Suzuki Cup 2010: “Khó hy vọng cách mạng”

25/01/2011 11:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Hơn một tháng sau khi AFF Suzuki Cup 2011 kết thúc, VFF mới tiến hành mổ xẻ kết quả thi đấu của ĐTVN tại giải vô địch Đông Nam Á. Tuy nhiên, không quá nhiều người kỳ vọng vào một cuộc cách mạng triệt để với bóng đá VN sau buổi “mổ xẻ” này.

Năm 2007, ĐTVN thi đấu rất đáng thất vọng ở AFF Cup diễn ra hồi đầu năm, và đến cuối năm là thảm bại của ĐT U23 VN tại SEA Games, nhưng cuối cùng tất cả đều bình yên vô sự. Còn nhớ, trong buổi họp mổ xẻ rút kinh nghiệm thất bại của ĐT U23 VN tại SEA Games 24, khi một nhà báo tham dự buổi họp đặt vấn đề trực tiếp rằng có quan chức nào của VFF xin từ chức sau vụ việc này không thì một lãnh đạo VFF đã trả lời đại ý từ chức là một việc không đơn giản nên không thể tuỳ tiện quyết định.

Sau thành công năm 2008, bóng đá VN dường như đang trở lại vạch xuất phát, khi ở sân chơi châu lục, chúng ta chỉ giành HCB tại SEA Games 2009 và đến AFF Suzuki Cup 2010 thì thậm chí chỉ có HCĐ. Nếu cứ đà này, tại SEA Games 26 diễn ra vào cuối năm nay, bóng đá VN sẽ có thành tích như thế nào?


Hơn một tháng sau thất bại tại AFF Suzuki Cup 2010, VFF mới tiến hành mổ xẻ rút kinh nghiệm

Trong nhiều cuộc trao đổi trên TT&VH, các nhà chuyên môn của bóng đá VN đều tỏ ra rất bức xúc trước việc VFF không tiến hành mổ xẻ thất bại ngay sau khi ĐTVN nói lời chia tay AFF Suzuki Cup mà lại để đến tận bây giờ. Trong khi đó, năm 2007, ngay sau khi ĐT U23 QG trở về nước, VFF đã tổ chức một cuộc họp kiểm điểm rút kinh nghiệm kéo dài trong cả một buổi sáng.

Phải chăng năm ấy sở dĩ người ta mổ xẻ thất bại nhanh chóng tới như vậy vì HLV Alfred Riedl, người được coi là thủ phạm chính trong tấn bi kịch tại Korat tháng 12 năm 2007, đã bị ép phải rời ghế HLV trưởng ngay khi ĐT U23 VN còn trên đất Thái, còn bây giờ, vì hợp đồng 3 năm giữa VFF và HLV Calisto mới thực hiện chưa được 1/3 chặng đường nên VFF “khó xử” với HLV Calisto?

Cách đây hơn 2 năm, khi VFF đang dao động dữ dội về chiếc ghế HLV trưởng của HLV Calisto sau thất bại của ĐTVN ở Cúp bóng đá TP.HCM năm 2008, HLV Calisto đã than thở đại ý rằng một khi đã ký kết hợp đồng thì cả VFF và ông coi như cùng ngồi trên một con thuyền, nên sóng gió bão bùng gì thì cũng phải cùng nhau chia sẻ, thay vì để lung lay niềm tin trong thời khắc khó khăn.

Ở hội nghị ban chấp hành VFF diễn ra hồi tháng 9 năm 2009, khi đặt ra các mục tiêu cho nhiệm kỳ VI, VFF đã nêu rõ ĐTVN hướng đích ngắm vào chức vô địch ít nhất một trong hai kỳ AFF Cup 2010 hoặc 2012 và giao nhiệm vụ cho ĐTVN giành vé vào VCK Asian Cup 2011 và cố gắng lọt vào tứ kết giải đấu này để tái lập thành tích của kỳ Asian Cup 2007. Trong khi đó, ĐT U23 VN có mục tiêu giành HCV ở SEA Games 25 hoặc SEA Games 26.

Như vậy, ¾ số mục tiêu lớn của ĐT bóng đá nam mà VFF nêu ra ở nhiệm kỳ VI đều đã thất bại, nên bây giờ chỉ còn SEA Games 26 và AFF Cup 2012 để gỡ gạc. Thế nhưng, nếu người ta vẫn giữ nguyên cách làm như hiện nay thì việc lọt vào chung kết SEA Games hay AFF Cup cũng chẳng phải nhiệm vụ đơn giản chứ chưa nói tới chuyện giành HCV, nhất là khi thành tích lọt vào bán kết AFF Suzuki Cup 2010 được VFF đánh giá là hoàn thành chỉ tiêu.

Hoàng Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm