Ý vào chung kết EURO 2021: Sức mạnh của tinh thần lao động bền bỉ

07/07/2021 15:43 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển Ý vào chung kết EURO 2021 sau khi đánh bại Tây Ban Nha ở loạt luân lưu cân não. Người Ý đã tìm lại lối chơi phòng ngự chắc chắn nổi tiếng của họ. Góc nhìn của cây bút Oli Coates.

 

Nhận định kết quả. Nhận định bóng đá Anh vs Đan Mạch. VTV3 VTV6 trực tiếp bóng đá EURO 2021

Kèo nhà cái. Soi kèo Anh vs Đan Mạch. VTV3 VTV6 trực tiếp bóng đá EURO 2021

Kèo nhà cái. Soi kèo Anh vs Đan Mạch. Kèo bóng đá Anh vs Đan Mạch. VTV6 VTV3 trực tiếp bóng đá hôm nay. Tỷ lệ kèo nhà cái EURO 2021. Xem bóng đá trực tuyến.

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng bán kết EURO 2021:

* Ý 1-1 (pen 4-2) Tây Ban Nha

* 02h00 ngày 8/7, Anh vs Đan Mạch (VTV3)

https://www.vtvcab.vn/channel/vtv3-hd-1,VTV3_HD.html

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv3-hd-2130.html

 

Chú thích ảnh

 

 

* Xem tỷ lệ kèo nhà cái, kèo bóng đá:

ANH VS ĐAN MẠCH

 

keo nha cai, keo bong da, nhận định bóng đá nhà cái, nhận định bóng đá Anh vs Đan Mạch, nhận định bóng đá, Đan Mạch vs Anh, VTV3, VTV6, trực tiếp bóng đá hôm nay, xem EURO 2021

Nếu Ý là một nước dân chủ được hình thành dựa trên lao động thì cũng có thể nói như vậy về đội tuyển bóng đá nước này trong cuộc chiến với Tây Ban Nha ở bán kết EURO 2021.

Từ hàng thủ tới hàng công, người Ý đã nỗ lực đến kiệt cùng để phòng ngự, khiến Tây Ban Nha dù thực hiện tới 908 đường chuyền nhưng không đe dọa được bao nhiêu khung thành Donnarumma.

Dù Ý đã trải qua một vài khoảnh khắc lo âu nhưng dù cầm bóng tới 70%, Tây Ban Nha không thể hiện được nhiều ““Cơn cuồng nộ màu đỏ”” như biệt danh của họ. Roberto Mancini đã thực hiện những quyết định thay người táo bạo nhằm giúp tuyển Ý giữ được sự tươi mới và với nguồn năng lượng ấy, họ đã vượt khó thành công.

Chú thích ảnh
Ý hạ Tây Ban Nha 4-2 ở loạt sút luân lưu, vào chung kết EURO 

Trước trận đấu Chiesa nói tuyển Ý sẽ cố gắng mang về niềm vui cho Spinazzola (bị chấn thương và không thể ra sân trước Tây Ban Nha) và anh đã giữ lời với pha làm bàn từ quả cứa lòng đẹp mắt tung lưới Tây Ban Nha.

Đó chỉ là 1 trong 4 pha dứt điểm trúng đích của Ý suốt 120 phút thi đấu. Roberto Mancini mang đến EURO này một đội Ý chơi tấn công đẹp mắt nhưng trước một Tây Ban Nha thi đấu với một “số 9 ảo”, người Ý không có nhiều cơ hội để thể hiện thứ bóng đá tấn công của họ.

Họ chọn đá phòng ngự phản công và khi Tây Ban Nha liên tục tấn công, tuyển Ý không muốn đẩy nhiều cầu thủ lên phía trên trong hiệp phụ. Đó là quyết định sáng suốt khi bộ ba tấn công Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Chiesa đã lần lượt được rút ra khỏi sân. Người Ý trở lại với thế trận phòng ngự của mình.

Và cuối cùng, sau tất cả mọi căng thẳng, sau những bước di chuyển không mệt mỏi và sau quả 11m thành công của Jorginho, người Ý đã có mặt ở chung kết EURO.

Có thể Jorginho không được đánh giá cao. Đúng là Jorginho đã phải đuổi theo đối thủ trong phần lớn thời gian của trận bán kết nhưng người ta vẫn cảm nhận được chất nghệ sĩ thực thụ trong cú đá 11m của tiền vệ đang khoác áo Chelsea này. Không một chút sợ hãi khi đối mặt với lằn ranh thành bại.

Chú thích ảnh
Niềm vui chiến thắng của cầu thủ Ý trước Tây Ban Nha ở bán kết EURO

Người Ý hiếm khi tiến bước một cách dễ dàng ở một giải đấu lớn, nhất là khi họ đối mặt với “cựu thù” Tây Ban Nha, đội không một lần bị loại ở giải lớn nào một khi đã vào tới bán kết trong 5 lần góp mặt gần nhất trước đó.

Nhưng tuyển Ý đã thay đổi tất cả. Chiellini cười rất tươi, ôm và nói đùa gì đó với Jordi Alba lúc họ tham gia tung đồng xu trước khi đá luân lưu. Không hiểu có phải Chiellini chơi “tâm lí chiến” với Alba và cầu thủ Tây Ban Nha hay đơn giản vì trung vệ của Ý vui vì có cơ hội góp mặt trong một trận đấu lớn cỡ nào chỉ 1 tháng trước khi anh bước sang tuổi 37 và sau khi dính chấn thương đe dọa hủy hoại sự nghiệp 1 năm trước đó nhưng cuối cùng Ý đã thắng.

Dù Locatelli đá hỏng quả 11m đầu tiên nhưng các cầu thủ Ý có vẻ tự tin và điềm tĩnh hơn đối thủ của họ trong loạt “đấu súng” này. Giờ thì tuyển Ý có thể nghỉ ngơi, hồi phục và có thêm 1 ngày dưỡng sức so với đối thủ của họ trước khi đá chung kết EURO.

Sẽ có những đôi chân mỏi mệt mà Mancini cần theo dõi. Nhưng không gì giúp cầu thủ tái tạo năng lượng và bầu nhiệt huyết bằng viễn cảnh chơi một trận chung kết ở một giải đấu lớn.

Nếu hỏi bất cứ người Ý nào rằng những nỗ lực họ bỏ ra có đáng hay không, bạn chắc chắn nhận được câu trả lời là “Có”. Tuyển Ý vào chung kết EURO bằng tinh thần lao động và nếu tiếp tục làm việc cần mẫn như thế ở chung kết, họ sẽ một lần nữa là nhà vô địch Châu Âu.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm