Ý nghĩa Lễ tịch điền tái dựng hình tượng Vua Lê Đại Hành cày ruộng

16/02/2021 11:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, người dân Đọi Sơn (huyện Duy Tiên – Hà Nam), lại nô nức tham gia lễ hội tịch điền bắt đầu từ mùng 5 – 7 Tết. Lễ hội tịch điền dựng lại hình tượng vua Lê Đại Hành (Lê Hoàn) cày ruộng tịch điền để khuyến khích người dân trồng trọt, cầu cho mưa thuận gió hòa.

Lễ Tịch điền hướng tới nghi lễ quốc gia

Lễ Tịch điền hướng tới nghi lễ quốc gia

Nghi lễ Tịch điền tại Hà Nam đã thành công tốt đẹp, làm nức lòng nhân dân trong tỉnh và du khách thập phương. Nhân dân Hà Nam hi vọng Tịch điền sẽ trở thành quốc lễ.

Lễ hội tịch điền dựng lại hình tượng vua Lê Đại Hành (Lê Hoàn) cày ruộng

Theo VNEWS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm