Xuất khẩu khí đốt của Nga giảm trong năm 2022

14/02/2023 16:15 GMT+7 | Tin tức 24h

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak ngày 13/2 cho biết kim ngạch xuất khẩu khí đốt của nước này đã giảm 25% trong năm 2022 do cuộc xung đột tại Ukraine ảnh hưởng đến mối quan hệ của Moskva với các nước khách hàng chủ chốt tại châu Âu.

Theo Phó Thủ tướng Novak, xuất khẩu khí đốt của Nga giảm trong năm 2022 là do các nước châu Âu không mua khí đốt của nước này, cũng như hành động phá hoại các đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 và Dòng chảy phương Bắc 2. Tuy nhiên, ông Novak cho biết kim ngạch xuất khẩu dầu mỏ của Nga trong năm 2022 đã tăng 7,6% so với năm trước đó.

Xuất khẩu khí đốt của Nga giảm trong năm 2022 - Ảnh 1.

Thiết bị tại giếng khí đốt Utrenneye, nguồn cung khí đốt hóa lỏng cho dự án Novatek của Nga trên bán đảo Gydan thuộc vùng biển Kara ở Bắc cực, ngày 30/11/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Novak cho biết sản lượng khí đốt của nước này trong năm 2022 đạt tổng cộng 673,8 tỷ m3, song xuất khẩu lại giảm 25,1% xuống còn 184,4 tỷ m3. 

Trong khi xuất khẩu khí đốt sang châu Âu giảm mạnh thì xuất khẩu khí đốt sang những khách hàng mới, đặc biệt là Trung Quốc, đang tăng lên một cách nhanh chóng. Cụ thể nguồn cung khí đốt từ Nga sang Trung Quốc trong năm 2022 đã tăng tới 48%, đạt mức cao kỷ lục 15,4 tỷ m3. 

Phó Thủ tướng Nga cho biết hiện Moskva đang nỗ lực chuyển hướng xuất khẩu năng lượng. Ông nêu rõ Nga tiếp tục tìm kiếm thị trường mới và có kế hoạch xuất khẩu hơn 80% lượng dầu mỏ xuất khẩu và 75% các sản phẩm dầu mỏ sang "các nước thân thiện".

Văn Khoa/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm