Xếp dưới cả Vương quốc Anh, Trung Quốc có kỳ Olympic tệ nhất 12 năm qua

17/08/2016 16:15 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Đoàn thể thao Trung Quốc từng kỳ vọng sẽ đoạt được 36 HCV ở Rio 2016 nhưng cho tới giờ, các VĐV của họ chưa đạt được một nửa chỉ tiêu đề ra.

Cho đến 15h00 hôm nay, đoàn thể thao Trung Quốc đã giành được tổng số 51 HC (17 HCV, 15 HCB) ở Olympic và đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp, sau Mỹ và Vương quốc Anh. Mặc dù đến ngày 21/8, Rio 2016 mới kết thúc nhưng có thể nói đoàn thể thao Trung Quốc đã thi đấu tệ ở Thế vận hội này.

Còn nhớ ở Olympic 2012, đoàn thể thao Trung Quốc đã giành vị trí á quân chung cuộc với 88 HC, trong đó có 38 HCV và 29 HCB. Còn đoàn thể thao Vương quốc Anh, dù thi đấu tại quê nhà, nhưng xếp thứ 3 sau Trung Quốc với 65 HC (29 HCV và 17 HCB). Nhưng ở Rio 2016, đoàn thể thao Vương quốc Anh đang xếp trên Trung Quốc với tổng số 50 HC (19 HCV, 19 HCB và 12 HCĐ).

Ở Olympic 2008, Trung Quốc đã dẫn đầu trên bảng tổng sắp chung cuộc với tổng số 110 HC (51 HCV, 21 HCB, 28 HCĐ), trong khi đoàn thể thao Mỹ xếp thứ 2 (36 HCV, 38 HCB, 36 HCĐ).


Lần đầu tiên kể từ Olympic 1984, TDDC Trung Quốc rời sân chơi Olympic mà không có lấy một tấm HCV

Tại Olympic 2004 ở Athens, Trung Quốc đã giành vị trí á quân chung cuộc với 63 HC (32 HCV, 17 HCB, 14 HCĐ). Như vậy, nếu Trung Quốc kết thúc Rio 2016 với vị trí thứ 3 thì đó sẽ là lần đầu tiên sau 3 kỳ Olympic liên tiếp, đoàn thể thao nước này không có mặt trong Top 2 trên bảng tổng sắp. Nói cách khác, đây sẽ là kỳ Olympic tệ hại nhất của Trung Quốc trong 12 năm trở lại đây. Tại Olympic 2000, Trung Quốc chỉ xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp chung cuộc.

Việc Trung Quốc sa sút ở Rio 2016 là do các VĐV của họ thi đấu không thành công, đặc biệt ở môn thể dục dụng cụ (TDDC). Kết thúc ngày thi đấu 16/8, tuyển TDDC Trung Quốc đón nhận kết quả tồi tệ. Họ chỉ giành được 2 tấm HCĐ ở nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ. Lần đầu tiên kể từ Olympic 1984, TDDC Trung Quốc rời sân chơi Olympic mà không có lấy một tấm HCV.


Trung Quốc đang xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp HC ở Rio 2016

Thất bại này thực sự là cú sốc của Trung Quốc nếu so sánh với những huy hoàng của TDDC 8 năm qua. Năm 2008, khi Olympic diễn ra trên sân nhà, TDDC Trung Quốc thống trị nhiều nội dung, giành 11 HCV, 2 HCB và 5 HCĐ. Tại Olympic London 2012, Trung Quốc cũng dẫn đầu bộ môn TDDC với 5 HCV, 4 HCB và 3 HCĐ. Ở Olympic 2016, Trung Quốc mang tới 20 VĐV tranh tài ở TDDC nhưng không ai mang về HCV.

Ở những nội dung khác, các VĐV của Trung Quốc cũng gây thất vọng. VĐV Pang Wei của Trung Quốc chỉ mang về được tấm HCĐ ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam ở Rio 2016, trong khi VĐV Hoàng Xuân Vinh của Việt Nam đã xuất sắc giành HCV. Còn ở nội dung 50m súng ngắn nam, Pang Wei không giành được HC nào do đứng hạng 8, trong khi Hoàng Xuân Vinh giành HCB.

Thứ hạng của Trung Quốc trên bảng tổng sắp ở các kì Olympic gần đây: 

Olympic 2000: đứng thứ 3 (28 HCV, 16 HCB, 14 HCĐ)

Olympic 2004: đứng thứ 2 (32 HCV, 17 HCB, 14 HCĐ) 

Olympic 2008 (chủ nhà): đứng thứ 1 (51 HCV, 21 HCB, 28 HCĐ)

Olympic 2012: đứng thứ 2 (38 HCV, 29 HCB, 21 HCĐ) 

Olympic 2016: đang đứng thứ 3 (17 HCV, 15 HCB, 19 HCĐ)

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm