'Xem giò' tân binh Việt kiều của U23 Việt Nam được đích thân HLV Troussier triệu tập

08/06/2023 10:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

Ngôi sao Việt kiều Andrej Nguyễn (Nguyễn An Khánh) đã có buổi tập đầu tiên cùng các đồng đội tại U23 Việt Nam. Tiền vệ sinh năm 2005 tỏ ra rất hào hứng khi được khoác áo đội bóng quê hương.

'Ngắm giò' tân binh của U23 Việt Nam

U23 Việt Nam đang có đợt tập trung tháng 6 cùng với ĐT Việt Nam. Sự quan tâm của người hâm mộ không chỉ dành cho các ngôi sao của ĐTQG mà còn hướng về những gương mặt nổi bật của U23 Việt Nam, trong đó có tiền vệ Việt kiều được đích thân HLV Philippe Troussier yêu cầu triệu tập, Andrej Nguyễn.

Có thể nói, sự kỳ vọng dành cho Andrej Nguyễn là khá lớn khi chứng kiến những thành tích mà tiền vệ này làm được tại Cộng hòa Séc. Ở mùa giải vừa qua, tiền vệ 18 tuổi đã ghi 7 bàn thắng và có 20 lần kiến tạo cho các đồng đội ghi bàn tại giải U19 CH Séc.

Andrej Nguyễn hòa nhập nhanh chóng cùng các đồng đội mới ở U23 Việt Nam

Andrej Nguyễn trở thành 1 trong 3 chân sút tốt nhất của CLB U19 Sigma Olomouc và thậm chí đã được gọi lên U18 CH Séc. Ở đợt tập trung cùng U18 CH Séc hồi tháng 3 vừa qua, Andrej Nguyễn đã đá chính 1 trận và 2 trận còn lại vào sân từ ghế dự bị trong các trận giao hữu với U18 Thụy Điển, U18 Đan Mạch và U18 Na Uy.

Màn trình diễn ấn tượng của Andrej Nguyễn giúp anh lọt vào mắt xanh của HLV Philippe Troussier và ông thầy người Pháp không muốn bỏ sót một tài năng cho bóng đá Việt Nam. Ngay lập tức, thuyền trưởng của ĐT Việt Nam cũng như U23 Việt Nam đã yêu cầu triệu tập Andrej Nguyễn trong đợt tập trung tháng này.

'Ngắm giò' siêu tân binh của U23 Việt Nam, đẳng cấp Việt kiều được đích thân HLV Troussier triệu tập - Ảnh 3.

Andrej Nguyễn được đặt kỳ vọng rất lớn

Sự xuất hiện của Andrej Nguyễn trên sân tập của U23 Việt Nam giúp không khí buổi tập trở nên hứng khởi hơn. Andrej Nguyễn đã phần nào thể hiện được kỹ thuật cá nhân và sự chuyên nghiệp trong khi tập luyện cùng các đồng đội mới. Điều này giúp tân binh của U23 Việt Nam nhanh chóng bắt nhịp và làm quen được với giáo án của Ban huấn luyện.

Vị trí chơi bóng sở trường của cầu thủ 18 tuổi là tiền vệ trung tâm, thiên về tấn công, đồng thời có thể chơi tốt ở vị trí tiền đạo cũng như tiền vệ cánh trái. Sự đa dạng của Andrej Nguyễn hứa hẹn sẽ giúp anh "ghi điểm" trong mắt HLV Troussier.

VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm