BMW Australia bị yêu cầu hoàn trả 55 triệu USD cho khách hàng

08/12/2016 19:57 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Chi nhánh tại Australia của nhà sản xuất xe ô tô Đức BMW bị yêu cầu hoàn trả lại hơn 55 triệu USD cho người mua xe Australia với cáo buộc BMW đã khiến khách hàng nghĩ rằng họ có đủ khả năng mua xe.

Được xem là vụ hoàn trả tiền cho người tiêu dùng lớn nhất từ trước tới nay tại Australia, bộ phận tài chính của chi nhánh BMW tại Australia đã ký kết một thỏa thuận hoàn trả lại hàng chục triệu USD sau khi các bằng chứng đầu năm nay cho thấy nhà sản xuất ô tô này đã cấp tín dụng mua xe cho cả những người có thu nhập khả dụng bằng 0 hoặc âm.

Ủy ban chứng khoán và đầu tư Australia (ASIC) phát hiện thấy BMW đã thưởng hậu hĩnh cho những nhân viên bán hàng có thể bán nhiều xe ô tô nhất.

BMW đã chấp nhận cả những hồ sơ vay sai quy định nhằm biện minh cho hành động cho phép những người không đủ điều kiện nhưng vẫn được vay tiền.

Theo Fairfax Media, khoảng 15.000 người Australia chịu ảnh hưởng bởi vụ việc kể trên.

QC (Theo THX)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm