Xuất hiện áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

05/07/2021 19:25 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện ở vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines) có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động.

Vùng áp thấp đi chuyển theo hướng Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm

Vùng áp thấp đi chuyển theo hướng Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 5/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 700km về phía Đông Nam.

Hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Từ 16 giờ ngày 5/7 đến 16 giờ ngày 6/7, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km và có khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão số 3 trên Biển Đông. Đến 16 giờ ngày 6/7, vị trí tâm bão cách Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 130km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên) là vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. 

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trên vùng biển Đông Bắc của Bắc Biển Đông là cấp 3.

Từ 16 giờ ngày 6/7 đến 16 giờ ngày 7/7, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km đi vào đất liền Phúc Kiến (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới sau là một vùng áp thấp.

*Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, hồi 16 giờ ngày 5/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300 km về phía Đông Nam.

Bão số 3, Tin bão, Xuất hiện áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, Tin bão số 3, áp thấp nhiệt đới, tin áp thấp nhiệt đới, áp thấp nhiệt đới gần biển đông, tin bao moi nhat
Vị trí và hướng di chuyển vùng áp thấp - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Từ 16 giờ ngày 5/7 đến 16 giờ ngày 6/7, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 6/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở  ngay trên khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.  

Vùng nguy hiểm do áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên) khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông là cấp 3.

Từ 16 giờ ngày 6/7 đến 16 giờ ngày 7/7, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 16 giờ ngày 7/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Từ 16 giờ ngày 7/7 đến 16 giờ ngày 8/7, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phân tích trên kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam có xu hướng mạnh dần lên nên ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động; vùng biển phía Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2-4 m, biển động mạnh.

Khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2.

Các chuyên gia khuyến cáo ngư dân và các thuyền viên cần thường xuyên theo dõi tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin, hệ thống tín hiệu báo bão, đồng thời chú ý quan sát bầu trời và mặt biển để nhận biết thời tiết. Khi nhận được tin bão, áp thấp nhiệt đới thì tùy thuộc vào vị trí của tàu, thuyền đang hoạt động, vị trí cường độ hướng di chuyển của bão, áp thấp nhiệt đới mà kịp thời cho tàu, thuyền vào bờ hoặc tránh xa vùng ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới.

Cần điều khiển tàu, thuyền tránh xa vùng bão, áp thấp nhiệt đới có khả năng đi tới. Nếu tàu, thuyền đang nằm ở phía bên phải hướng di chuyển của bão, áp thấp nhiệt đới thì phải cho tàu thuyền chạy ngược gió, gió thổi lệch mũi trước mạn phải, góc lệch lớn hay nhỏ tùy thộc vào sức đẩy của tàu thuyền, tức là chạy về hướng Bắc - Đông Bắc. Nếu tàu, thuyền đang nằm ở phía bên trái hoặc ở ngay trên đường bão, áp thấp nhiệt đới đang di chuyển tới thì cho tàu, thuyền chạy xuôi gió, gió thổi vào đuôi tàu thuyền từ mạn phải, tức là chạy về hướng Nam - Tây Nam.

Cần chú ý rằng khi điều khiển tàu, thuyền tránh bão, áp thấp nhiệt đới trên biển phải luôn luôn giữ cho tàu, thuyền cách tâm bão, áp thấp nhiệt đới một khoảng tối thiểu từ 350 đến 400 km, tức là khoảng 200 hải lý. Khi không thể tránh xa vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão, áp thấp nhiệt đới mà lọt vào vùng gió bão, áp thấp nhiệt đới thì người điều khiển phương tiện phải bình tĩnh, tập trung mọi khả năng đưa tàu, thuyền nhanh chóng thoát ra khỏi vùng bão, áp thấp nhiệt đới.

* Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, từ 18 giờ 30 phút đến 20 giờ 30 phút ngày 5/7, trên khu vực tỉnh Bình Thuận tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-30m, có nơi trên 50mm. Trong thời gian từ 18 giờ 30 phút đến 23 giờ 30 phút ngày 5/7, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại tỉnh Bình Thuận.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ cao tại huyện: Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh.

Nguy cơ sạt lở đất và ngập úng cục bộ trung bình tại huyện: Hàm Tân, Hàm Thuận Nam

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, lũ quét thường xảy ra bất ngờ tại các sông, suối khu vực miền núi; lũ lên nhanh và cũng xuống nhanh, có sức tàn phá lớn, thường đi kèm với sạt lở đất, đá. 

Người dân cần cảnh giác trước các dấu hiệu xuất hiện lũ quét như: Mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng lưu, nước sông hoặc suối chuyển màu đục, có tiếng động bất thường của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất... Khi thấy các dấu hiệu trên, người dân cần nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực có thể xảy ra lũ quét để đến nơi có vị trí cao hơn; sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm