Xem 300 khẩu pháo Triều Tiên khạc lửa trong tập trận lớn nhất lịch sử

27/04/2017 10:17 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trên 300 khẩu pháo cỡ lớn của Triều Tiên đã đồng loạt “khạc lửa” dọc theo bờ biển Woman, yểm trợ phía sau là hàng trăm xe tăng trong cuộc tập trận được xem là quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

 

Đích thân nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới thị sát và chào các lực lượng pháo binh tham gia diễn tập bắn đạn thật và ngư lôi chống tàu ngầm nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên (ngày 25/4).

 

Động thái trên của Triều Tiên nhằm phô trương sức mạnh quân sự trước tình hình Hải quân ba nước Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đang tiến hành nhiều cuộc tập trận chung ở sát sườn Bán đảo Triều Tiên.


Ông Kim Jong-un giơ tay chào kiểu quân đội.

Theo đó, hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Carl Vinson của Mỹ sẽ tới khu vực Biển Nhật Bản vào ngày 26-27/4 trong khi tàu ngầm hạt nhân lớp USS Michigan của Mỹ đã cập cảng Busan của Hàn Quốc vào sáng 25/4.

USS Michigan mang theo hơn 150 tên lửa hành trình Tomahawk được cho là có thể tấn công chính xác các cơ sở quân sự trọng yếu của Triều Tiên.

 


Các binh sĩ và dàn vũ khí trước giờ tập trận.

Theo Yonhap, cuộc tập trận ngày 25/4 tại Triều Tiên có sự tham gia của trên 300 khẩu pháo cỡ lớn.

Chương trình tập trận còn bao gồm hoạt động thử ngư lôi chống tàu ngầm trên biển.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tươi cười trong lúc theo dõi cuộc tập trận quy mô lớn.

Phía sau dàn pháo là hàng trăm xe tăng yểm trợ, trải dài theo bờ biển Wonsam.

Hai máy bay quân sự của Triều Tiên giám sát tập trận từ trên không.
 Triều Tiên công bố cuộc tập trận lớn nhất trong lịch sử

Triều Tiên công bố cuộc tập trận lớn nhất trong lịch sử

"Các tàu ngầm lặn xuống một cách nhanh chóng để giáng đòn tấn công ngư lôi vào tàu địch còn chiến đấu cơ tiến hành các chuyến bay trên biển để ném bom xuống các mục tiêu. Hơn 300 pháo cỡ nòng lớn từ bờ biển đã đồng loạt nhả đạn"

Theo Hoàng Trang - Báo Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm