Xe khách đâm xe bồn trộn bê tông tại đường vành đai 3 trên cao

17/07/2014 13:44 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Xe bồn trộn bê tông bất ngờ mất lái đâm vào thành cầu, loạng choạng trên đường khiến xe khách chạy phía sau không kịp xử lý, đâm thẳng vào đuôi xe trộn bê tông. Vụ tai nạn khiến hành khách hoảng hồn, đầu chiếc xe khách hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h40 sáng nay 17/7, tại đường Cao tốc trên cao, còn gọi là đường Vành đai 3 trên cao, đoạn đối diện Đại học Thăng Long, Hà Nội).

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe khách chạy tuyến Hải Phòng – Hà Nội mang BKS 15B-00236 đang lưu thông trên đường Cao tốc trên cao hướng Pháp Vân – Cầu Giẽ đi bến xe Mỹ Đình, khi đến đoạn đối diện ĐH Thăng Long thì bất ngờ đâm phải đuôi chiếc xe bồn trộn bê tông mang BKS 29C-28158 chạy cùng chiều.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trời đang có mưa lớn, chiếc xe bồn trộn bê tông mang BKS 29C-28158 vượt lên chiếc xe ô tô 4 chỗ thì mất lái đâm vào thành đường, chạy loạng choạng đánh đuôi xe hướng ra giữa đường. Do quá bất ngờ, chiếc xe khách BKS 15B-00236 không xử lý kịp đã đâm thẳng đầu vào đuôi chiếc xe bồn.

Theo lái xe BKS 15B-00236, khi xảy ra tai nạn, trên xe có hơn 10 hành khách, rất may cả lái xe và hành khách không ai bị thương. Sau vụ tai nạn, chiếc xe chiếc xe bồn trộn bê tông đã rời khỏi hiện trường.

Chiếc xe khách bị móp méo phần đầu

Ghi nhận tại hiện trường, đầu chiếc xe khách bị hư hỏng, biến dạng nặng, kính chắn gió trước vỡ tung ra đường.

Ngay sau nhận được thông tin, Đội CSGT số 14, Công an TP Hà Nội đã có mặt phong tỏa hiện trường đồng thời điều tiết giao thông nên tuyến Cao tốc trên cao không xảy ra ách tắc. Sau khi kiểm tra hiện trường, các chiến sĩ Đội CSGT số 14 đã quét dọn kính chiếc xe khách bị vỡ, giải phóng hiện trường để đảm bảo cho các phương tiện lưu thông an toàn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tử Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm