Xe bồn chứa xăng bốc cháy, lái xe thoát nạn

26/02/2020 11:03 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 26/2, thông tin từ Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai cho biết, sức khỏe của anh Phạm Quang Vinh, người điều khiển xe bồn chở xăng bị bốc cháy, đã cơ bản ổn định, nếu các vết bỏng không bị biến chứng thì anh có thể xuất viện sau 3 ngày điều trị.

Vụ cháy xe bồn chở xăng làm 6 người chết: Tài xế ngủ 3-4 tiếng trước khi chạy tiếp

Vụ cháy xe bồn chở xăng làm 6 người chết: Tài xế ngủ 3-4 tiếng trước khi chạy tiếp

Liên quan đến vụ lật xe bồn chở xăng tại Bình Phước gây cháy nổ làm 6 người bị chết, trưa 22/11, bác sỹ Trần Văn Khoa, Khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tài xế xe bồn đang được điều trị tại phòng hồi sức tích cực của Bệnh viện này.

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào chiều tối ngày 25/2. Xe bồn mang biển kiểm soát 77C-170.06 chứa 12.000 lít xăng do anh Phạm Quang Vinh (sinh năm 1970, trú tại Quy Nhơn, Bình Định) điều khiển, đang lưu thông theo hướng từ thị trấn Ia Kha đến khu vực làng Lân (xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) thì đột nhiên bốc cháy.

Lái xe đã dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành công. Một lốp xe nổ và hất văng anh Vinh ra xa.

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện gần đó rồi được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai trong tình trạng bỏng nhẹ toàn thân phía trước, chấn thương nhẹ nhiều vùng cơ thể, xây xát vùng mặt, gãy xương bàn tay.

Chú thích ảnh
Lực lượng chữa cháy đã có mặt kịp thời để khống chế vụ cháy xe bồn. Ảnh: TTXVN

Ông Lê Ngọc Quý, Chủ tịch UBND huyện Ia Grai, cho biết: Đám cháy đã được lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) khống chế ngay sau đó. Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Hồng Điệp/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm