Vướng bê bối gạo mốc, Bộ trưởng Nông nghiệp Nhật từ chức

20/09/2008 07:49 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngày 19/9, Bộ trưởng Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản, ông Seiichi Ota, đã nộp đơn xin từ chức lên Thủ tướng Yasuo Fukuda.
 
Nguyên nhân bắt nguồn từ việc công ty Mikasa Foods, có trụ sở ở Osaka, mua từ Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp một lượng lớn gạo được nhập khẩu với mục đích làm hồ dán và vài sản phẩm công nghiệp rồi bán lại cho khoảng 300 doanh nghiệp. Số gạo này, vốn bị mốc và có dư lượng thuốc trừ sâu lớn, đã được các công ty trên sản xuất thành bia, thực phẩm bán sỉ, chế thành kẹo và các loại snack ăn liền. Dù không ai bị ốm vì ăn gạo nhiễm bẩn nhưng ông Ota vẫn từ chức để nhận trách nhiệm đã quản lý không chặt chẽ, để xảy ra sự cố có ảnh hưởng nghiêm trọng tới xã hội.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm