Vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 8 độ C, nhiều vùng biển gió mạnh

09/02/2020 19:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, đêm 9/2, không khí lạnh tác động khiến Bắc Bộ rét đậm, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Thời tiết 9/2: Đông Bắc Bộ rét đậm, vùng núi có nơi rét hại

Thời tiết 9/2: Đông Bắc Bộ rét đậm, vùng núi có nơi rét hại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/2, không khí lạnh đã gây rét đậm cho khu vực Đông Bắc Bộ, vùng núi có nơi rét hại. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Đêm 9 và ngày 10/2, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh; vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Sóng biển cao 2-3m.

Chú thích ảnh
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm.

Dự báo chi tiết cho các khu vực đêm 9 và ngày 10/2: PhíaTây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 17-20 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C; cao nhất 16-19 độ C, vùng núi 14-17 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C, cao nhất 15-18 độ C.

Thanh Hoá đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc đêm và sáng có mưa, mưa rào; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; cao nhất 18-21 độ C, phía Nam 21-24 độ C.

Đà Nẵng nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, riêng phía Nam 22-25 độ C; cao nhất 24 - 27 độ C, phía Nam có nơi trên 27 độ C.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độC; cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Minh Nguyệt - TTXVN

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm