Vui Xuân với người Dao và người Mông tại... Hà Nội

09/02/2015 16:43 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Các hoạt động vui Xuân mang đậm màu sắc văn hóa dân gian của một số tộc người miền núi tỉnh Lào Cai như Lễ hội Gầu tào, múa khèn trên chảo thắng cố, đàn môi, hát ống, … sẽ diễn ra trong hai ngày mồng 4-5 Tết (22-23/2) tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Hà Nội.

Không chỉ thưởng thức lễ hội của người H'mông, du khách du Xuân còn được thưởng thức múa nghi lễ của người Dao Tuyển, múa mừng đám cưới của người Dao đỏ… Trong khi người Dao đỏ ở Tả Phìn giới thiệu về lá thuốc cũng như tạo cơ hội cho du khách trải nghiệm ngâm chân bằng lá thuốc thì người Hmông ở Si Ma Cai sẽ hướng dẫn du khách chơi đánh quay, ném pao, đánh cầu lông gà, người Hải Dương sẽ trình diễn và hướng dẫn cách chơi pháo đất, phường rối Minh Tâm (Hải Phòng) trình diễn các tích trò đặc sắc gắn với cuộc sống của người nông dân. Đặc biệt, lúc 18h mồng 4 Tết (22/2), công chúng có cơ hội thưởng thức màn đốt pháo bông tại sân trước của Bảo tàng.

Cùng với không gian Tết của người dân tộc, sẽ là những hoạt động ý nghĩa vào dịp Tết như không gian thư pháp dành cho những ai muốn đến tìm hiểu và xin chữ nhân dịp đầu năm, mặc trang phục dân tộc để chụp hình trong Vườn kiến trúc dân gian, khám phá 12 con giáp với nhiều trò chơi mới lạ của người Thổ, Si La, Sán Chay, Dao, Hmông... hay các trò chơi phổ biến như nặn tò he, vẽ và tô tranh.

Cuối cùng là không gian ẩm thực đặc biệt với những món ăn dân tộc ở Hòa Bình như trâu xào lá rừng, cá đày khày ốt, chả rau đáu, rau ốt thập cẩm…

Dưới đây là một số hoạt động tại Bảo tàng vào ngày Xuân:


In tranh Đông Hồ


Nặn tò he

Trò chơi bắt chạch trong chum


Trò chơi lăn bưởi


Trò chơi chạy rọ


Nghi thức dùng cây Nêu trong Lễ hội Gầu tào 


Người H'mông du Xuân

Lam Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm