Vụ tai nạn khiến 7 người thương vong tại Phú Yên: Thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân

01/12/2019 19:41 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 1/12, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra đêm 30/11 trên tuyến Quốc lộ 29 đoạn qua địa bàn thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên; đồng thời chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Phó Thủ tướng yêu cầu ưu tiên cao nhất công tác cứu chữa các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Phú Yên

Phó Thủ tướng yêu cầu ưu tiên cao nhất công tác cứu chữa các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Phú Yên

Danh tính 4 nạn nhân tử vong là: chị Nguyễn Thị Bão Linh, các cháu Nguyễn Ngọc Thủy Tiên (con gái chị Linh), Lê Thị Tiến và Huỳnh Đức Nam Đồng. 3 người bị thương gồm: Anh Huỳnh Chí Nam Đôi, chị Trịnh Thị Kim Loan và cháu Huỳnh Thị Băng Tâm.

Tại gia đình các nạn nhân, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng đã chia buồn sâu sắc, động viên các gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; trao số tiền hỗ trợ ban đầu đối với gia đình của mỗi nạn nhân tử vong là 5 triệu đồng và 2 triệu đồng cho người bị thương; Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên hỗ trợ 5 triệu đồng đối với gia đình của mỗi nạn nhân tử vong, 2 triệu đồng đối với nạn nhân bị thương.

Chú thích ảnh
Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên thăm hỏi, động viên gia đình có người bị tai nạn giao thông. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Đông Hòa, Thượng tá Trần Khắc Quang, Trưởng Công an huyện Đông Hòa cho biết: Qua điều tra, xác minh người điều khiển xe ô tô bán tải gây tai nạn là lái xe Võ Duy Đô, không có giấy phép lái xe, điều khiển xe ô tô trong trình trạng có sử dụng rượu bia (nồng độ cồn đo được 0,74mg/lít khí thở) và không làm chủ được tốc độ gây tai nạn.

Chiều 1/12, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Đông Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Duy Đô về tội “Vi phạm quy định về tham gia đường bộ” theo điều khoản 3, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng cho rằng, công tác chỉ đạo cứu hộ, quan tâm động viên gia đình có nạn nhân trong vụ tai nạn đã được tỉnh Phú Yên triển khai kịp thời; đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương ưu tiên cao nhất công tác cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại; tổ chức thăm hỏi, động viên, chia buồn các gia đình nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương.

Ông Khuất Việt Hùng lưu ý Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Yên, huyện Đông Hòa sớm kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn trên tuyến đường nơi xảy ra tai nạn, tổ chức cắm biển giảm tốc, cảnh báo tình trạng đường hẹp, bổ sung chiếu sáng đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông; làm rõ và xử lý nghiêm hành vi vi phạm, tăng cường tuyên truyền người dân chấp hành Luật Giao thông đường bộ, đã uống rượu bia không lái xe.

Trước đó, Thông tấn xã Việt Nam đã đưa tin: Lúc 19 giờ ngày 30/11 tại Km21+300, Quốc lộ 29 đoạn qua địa bàn thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, tài xế Võ Duy Đô, 32 tuổi, trú xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa điều khiển xe ô tô bán tải biển kiểm soát 78C 085.44 lưu thông theo hướng Bắc-Nam, khi đi đến thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam, do không làm chủ được tốc độ đã tông vào xe đạp điện do em Lê Thị Tiến, sinh năm 2005, thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam điều khiển lưu hành cùng chiều; tiếp đó xe ô tô bán tải tiếp tục tông vào hai xe mô tô biển kiểm soát 78M1 0830  do chị Nguyễn Thị Bão Linh, sinh năm 1979, khu phố Phú Thọ, thị trấn Hòa Hiệp Trung chở con gái ruột Nguyễn Ngọc Thủy Tiên, sinh năm 2014 và xe mô tô 78G1 353.18 do anh Huỳnh Chí Đôi, sinh năm 1984, trú khối phố Phú Thọ 3, thị trấn Hòa Hiệp Trung chở vợ là chị Trịnh Thị Kim Loan, sinh năm 1993 và hai con ruột là Huỳnh Đức Nam Đồng, sinh năm 2014 và Huỳnh Trịnh Băng Tâm 9 tháng tuổi.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 4 nạn nhân (tử vong tại bệnh viện) được xác định gồm: Lê Thị Tiến, Nguyễn Thị Bão Linh, Nguyễn Ngọc Thủy Tiên, Huỳnh Đức Nam Đồng. Ba người trong một gia đình bị thương gồm: Anh Huỳnh Chí Đôi bị gãy đốt sống cổ, xương cánh tay; chị Trịnh Thị Kim Loan bị hôn mê, phải thở bằng máy; cháu Huỳnh Thị Băng Tâm bị trầy xước nhẹ, đang được tích cực chăm sóc, điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định .

Phạm Cường & Xuân Triệu - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm