Vụ chìm tàu tại Yemen: Hơn 40 người được cứu

08/12/2016 13:42 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà chức trách Yemen ngày 8/12 cho biết 42 người đã được cứu ngoài khơi đảo Socotra sau khi một tàu hàng từ thành phố cảng Mukalla thuộc tỉnh Hadramout, Đông Nam Yemen, chở người dân sinh sống trên đảo Socotra trở về hòn đảo trên Ấn Độ Dương này bị chìm.

Tàu trên bị chìm phía Tây Bắc đảo Socotra, cách bờ biển phía Nam Yemen khoảng 350 km. Theo hãng thông tấn Saba, còn 20 người vẫn mất tích và hoạt động tìm kiếm đang được tiến hành.

Tổng thống Yemen Abedrabbo Mansour Hadi đã kêu gọi tăng cường nỗ lực nhằm mở rộng chiến dịch tìm kiếm. Trả lời báo giới, Bộ trưởng Ngư nghiệp Yemen Fahad Kaffen xác nhận con tàu đã gặp nạn song không công bố nguyên nhân.


Vị trí xảy ra vụ chìm tàu trên bản đồ. Ảnh: DW

Chính phủ Yemen cho hay máy bay UAE cùng 2 tàu của Australia và Áo đang hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn cùng với lực lượng bảo vệ bờ biển Yemen. Hãng thông tấn Saba đưa tin các tàu này đã cứu được ít nhất 2 hành khách.

Mặc dù nằm dưới sự quản lý của Yemen, song đảo Socotra nằm gần bờ biển châu Phi hơn là Bán đảo Arab. Hòn đảo này nằm trên tuyến vận tải biển nhộn nhịp từ Địa Trung Hải qua Kênh Suez và Biển Đỏ vào Ấn Độ Dương.

Theo Bộ trưởng Kaffen con tàu trên đã bị mất liên lạc trong vài ngày và vụ chìm tàu chỉ được xác nhận vào ngày 6/12.

Xung đột tại Yemen đã kéo dài suốt 2 năm qua, làm gián đoạn tuyến vận tải đến quần đảo Socotra. Việc không có phà chở khách thường xuyên buộc người dân trên đảo phải tìm chỗ trên các tàu chở hàng.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm