Vụ án Lê Chí Thành: Bắt tạm giam 2 tháng, đang xác minh lý lịch đối tượng

18/04/2021 10:50 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 18/4, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thông tin về tiến độ điều tra vụ án Lê Chí Thành. 

Khởi tố, bắt tạm giam Lê Chí Thành điều tra hành vi chống người thi hành công vụ

Khởi tố, bắt tạm giam Lê Chí Thành điều tra hành vi chống người thi hành công vụ

Chiều 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Chí Thành về tội “Chống người thi hành công vụ” theo Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Lê Chí Thành (sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú: Thôn 1, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận; hiện ngụ tại phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh) về tội “Chống người thi hành công vụ” theo Điều 330 – Bộ Luật hình sự. Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Công an thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Đức đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức tiếp tục củng cố chứng cứ vụ án. Cơ quan điều tra đang xác minh lý lịch đối tượng và đang chờ trả lời. Công an thành phố Thủ Đức cũng đang phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận để điều tra mở rộng các đối tượng liên quan đến vụ án.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Thành Chung - TTXVN

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, bị can Lê Chí Thành đã từng nhiều lần thực hiện hành vi cản trở lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ, tạo cớ khiêu khích, xuyên tạc đưa thông tin sai sự thật về hoạt động công vụ, sau đó tán phát lên mạng xã hội, mục đích là thu hút người theo dõi để trục lợi cá nhân, tác động xấu đến an ninh trật tự.

Trước đó, vào trưa 20/3, Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc phát hiện ôtô do Lê Chí Thành điều khiển lưu thông trên Xa lộ Hà Nội (đoạn qua phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức) đi vào làn xe hai bánh nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã tiến hành lập biên bản xử phạt đối với các lỗi: Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu; không có giấy đăng ký xe. Sau đó, Cảnh sát giao thông đưa phương tiện vi phạm về trụ sở để tạm giữ theo quy định.

Tuy nhiên, quá trình này mất nhiều thời gian vì Lê Chí Thành liên tục đứng chặn ở đầu ôtô, khiến xe cẩu phương tiện vi phạm không làm việc được. Sau đó, Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã đề nghị Công an phường Hiệp Phú phối hợp xử lý.

Cùng ngày, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngày 17/4 Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Tổ chức đua xe trái phép" đối với hành vi của nhóm đối tượng chặn đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây (đoạn thành phố Thủ Đức) để đua xe vào rạng sáng ngày 19/3. Hiện Cơ quan điều tra đã triệu tập nhiều đối tượng để làm rõ hành vi phạm tội.

Thành Chung - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm