Việt Nam ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 mới, 13 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

11/12/2020 19:24 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, tính từ 18h ngày 10/12 đến 18h ngày 11/12, Việt Nam ghi nhận 6 ca mắc mới, trong đó có 3 ca quốc tịch Việt Nam và 3 ca quốc tịch Belarus, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Khánh Hòa (1 ca), Đà Nẵng (2 ca) và Hà Nội (3 ca).

Dịch COVID-19: Trường hợp quốc tịch Lào nhập cảnh vào Kon Tum có kết quả âm tính với SARS-CoV-2

Dịch COVID-19: Trường hợp quốc tịch Lào nhập cảnh vào Kon Tum có kết quả âm tính với SARS-CoV-2

Sở Y tế tỉnh Kon Tum vừa có Thông báo số 4714 về trường hợp quốc tịch Lào nhập cảnh vào tỉnh Kon Tum đã cho kết quả xét nghiệm khẳng định âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 1386 (nam, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam) có địa chỉ tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Ngày 5/12, bệnh nhân từ Nga nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay QH9195, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm ngày 10/12, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Phòng khám Ninh Sim, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận 8 ca dương tính với SARS-CoV-2, đều được cách ly ngay tại tỉnh Khánh Hòa.

Bệnh nhân 1387 (nam, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam), có địa chỉ tại xã Văn Nhuệ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Ngày 6/12, bệnh nhân từ Nga nhập cảnh sân bay Đà Nẵng, trên chuyến bay VN5062, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 10/12, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Trước đó, trên chuyến bay này đã ghi nhận 1 ca dương tính với SARS-CoV-2, được cách ly ngay tại Đà Nẵng.

Việt Nam đã có 1.385 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 10/12/2020)
Việt Nam đã có 1.385 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 10/12/2020)

Bệnh nhân 1388 (nữ, 63 tuổi, quốc tịch Việt Nam), có địa chỉ tại phường 7, quận 5, TP.Hồ Chí Minh. Ngày 23/11, bệnh nhân từ Hàn Quốc nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN431, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 10/12, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận 5 ca dương tính với SARS-CoV-2, đều được cách ly ngay tại Đà Nẵng.

Ba bệnh nhân có quốc tịch Belarus gồm: 1389 (nam, 27 tuổi), là chuyên gia; 1390 (nữ, 30 tuổi), là vợ của chuyên gia; 1391 (nam, 3 tuổi), là con của chuyên gia.

Ngày 28/11, các bệnh nhân trên từ Belarus nhập cảnh sân bay Nội Bài trên chuyến bay EK394, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Hà Nội. Kết quả xét nghiệm ngày 11/12, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Như vậy, đến chiều 11/12, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 1.391 ca mắc COVID-19. Trong đó, 693 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước; từ ngày 25/7 đến nay có 553 ca mắc mới.

Báo cáo của Tiểu ban Điều trị (Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19) cho biết, 13 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm các ca: 1357, 1245, 1324, 1328, 1319, 1318, 1303, 1304, 1338, 1282, 1294, 1256, 1339. Việt Nam có 1.237 bệnh nhân mắc COVID-19 đã được chữa khỏi. 

Trong số những bệnh nhân đang được tiếp tục điều trị tại các cơ sở y tế, 3 người có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với SARS-CoV-2; 7 người âm tính lần hai và 12 người âm tính lần ba.

Nước ta đã ghi nhận 35 ca tử vong liên quan đến COVID-19 trên nền bệnh lý nặng trầm trọng.

Cả nước còn 20.832 người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 hoặc nhập cảnh từ vùng dịch, đang được cách ly theo dõi sức khỏe; trong đó 200 người được cách ly tại bệnh viện, 16.743 người được cách ly tập trung tại các cơ sở khác, 3.889 người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm