VIDEO Xem súng nước bắn xuyên bê tông, tường gạch của lính Mỹ

02/07/2018 11:37 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Không quân Mỹ hiện nắm trong tay loại súng nước có thể xuyên thủng tường bê tông góp phần hỗ trợ người lính cứu hỏa dập lửa hiệu quả và an toàn.

Năm 2008, một máy bay ném bom B-2 gặp nạn trên đường băng tại căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo Guam. Đội cứu hỏa đã nỗ lực hết sức nhưng chiếc máy bay quân sự vẫn hư hỏng hoàn toàn do lửa cháy sâu bên trong.

Một lãnh đạo của Không quân Mỹ cho biết lực lượng cứu hỏa đã gặp khó khăn để dập lửa do lớp vật liệu của vỏ máy bay ném bom B-2.

Từ vụ tai nạn này, Không quân Mỹ quyết định tìm kiếm loại công nghệ mới để nước có thể xuyên qua những khu vực “khó nhằn” nhằm dập lửa.

Chú thích ảnh
Cận cảnh súng nước PyroLance. Ảnh: CNN

Kênh CNN đưa tin lực lượng phụ trách cứu hỏa thuộc Không quân Mỹ hiện đang sử dụng hệ thống có tên PyroLance – loại súng nước có thể xuyên qua thép, gạch hoặc tường bê tông.

Thiết bị cầm tay này là phối hợp giữa cơ chế nén nước và vật liệu granite để tạo lực xuyên qua các vật thể, tạo được thành một lỗ rộng 6 mm (video dưới, nguồn CNN).

Một khi nước áp suất áp xuyên qua bề mặt vật thể, vòi phun của PyroLance tiếp tục bơm những giọt nhỏ vào khu vực bên trong, hạ thấp nhiệt độ từ 800 độ C xuống 93 độ C trong chưa đầy 1 phút và dập lửa. Nhờ tính năng giảm nhiệt này, PyroLance hỗ trợ an toàn cho nhân viên cứu hỏa có thể đi vào khu vực cháy.

Phòng thí nghiệm của Không quân Mỹ tại căn cứ Tyndall ở Florida đã nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ siêu áp lực (UHP) để dập lửa từ giữa những năm 2000.

Nước được bơm ở áp suất cao thường sản sinh ra hàng triệu giọt nước siêu nhỏ giúp dập lửa nhanh đồng thời giảm thiểu được lượng nước cần dùng.

Súng nước PyroLance có giá dao động trong khoảng 15.000-80.000 USD.

Không quân Mỹ trình làng ‘sát thủ ném bom tàng hình’ thế hệ mới B-21

Không quân Mỹ trình làng ‘sát thủ ném bom tàng hình’ thế hệ mới B-21

Không quân Mỹ thông báo các căn cứ tại ba bang Missouri, Nam Dakota và Texas sẽ tiếp nhận máy bay ném bom thế hệ mới B-21 để thay thế phi cơ hiện giờ.

Theo Quang Anh - Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm