VIDEO: Truyền hình Nhật bất ngờ 'chộp' được đầu đạn tên lửa Triều Tiên

29/07/2017 19:06 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Cùng thời điểm tên lửa đạo đạn xuyên lục địa của Triều Tiên rơi xuống biển Nhật Bản ở tây Hokkaido, nhiều máy quay của đài NHK đã bắt được hình ảnh dường như là của nó.

Trong số các máy quay đó, hai chiếc đặt ở Hokkaido, một trên mái vòm đài phát thanh NHK Muroran, một ở trung tâm Megatsu, vào lúc 0 giờ 28 phút 26 giây, đã bắt được hình ảnh một vệt sáng rơi ở bầu trời phía tây bắc.

Chú thích ảnh
Hình ảnh đốm sáng trên bầu trời nghi là tên lửa đạn đạo của Triều Tiên
Triều Tiên lục soát đại sứ quán vì nhà ngoại giao xem phim truyền hình Hàn Quốc

Triều Tiên lục soát đại sứ quán vì nhà ngoại giao xem phim truyền hình Hàn Quốc

Đại sứ quán Triều Tiên tại Bắc Kinh (Trung Quốc) đã bị đoàn kiểm tra từ Bình Nhưỡng lục soát sau khi một nhà ngoại giao làm việc tại đây bị phát hiện xem phim truyền hình Hàn Quốc.

Cùng lúc đó, máy quay đặt ở đông Ebisu, đối diện với biển Nhật Bản, cũng nhìn thấy đốm sáng trong khoảng thời gian ngắn.

Theo ông Michael Ellman, chuyên gia của Mỹ thuộc Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế, người từng phân tích quá trình xây dựng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, đoạn video ở mái vòm NHK Muroran có thể là cảnh đầu đạn của Triều Tiên đang rơi xuống.

Hình ảnh máy quay NHK ghi nhận, nghi là tên lửa hạt nhân của Triều Tiên

Giả Bình (Theo NHK)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm