VIDEO: Tranh cãi quanh việc hành hình công khai 10 tử tù

20/12/2017 07:46 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tuần qua, hai tòa án Trung Quốc đã kết án tử hình đối với 10 tội phạm trước hàng nghìn người dân.

10 tên tội phạm bị xử án với các tội danh nghiêm trọng, bao gồm buôn thuốc phiện, giết người và cướp tài sản. Ngay sau khi nhận bản án tử hình, 10 đối tượng này bị đưa đến pháp trường ở Lufeng, phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) để chịu hành hình ngay lập tức.

Kể từ tháng 6 cho đến nay, đây là lần thứ 3 tòa án tại Quảng Đông tuyên bố mức án tử hình cho một nhóm các đối tượng phạm tội công khai trước dân chúng.

Chú thích ảnh
Phiên tòa xét xử được tổ chức tại một vận động, thu hút hàng ngàn người dân đến xem.

Trong khi chính quyền hành pháp địa phương cho rằng việc xét xử công khai như này có thể giáo dục người dân không dám phạm tội, thì giới truyền thông Trung Quốc lại lên án, coi hành động này là “vô nhân đạo và làm nhục người khác”.

Địa điểm xét xử lần này được tổ chức trong một sân vận động thể thao ở thành phố Đông Hải.

Dân chúng vây quanh đoàn xe chở tội phạm đến phiên tòa xét xử:

Bồi thẩm đoàn và mức án cho các phạm nhân đã được quyết định trước khi diễn ra cuộc xét xử công khai. Trước mặt hàng ngàn người xem, thẩm phán đơn thuần chỉ tuyên bố mức án phạt.

Trong một đoạn băng ghi lại phiên xét xử được đăng lên trang mạng 163.com, vị quan tòa thông báo tội danh và hình phạt dành cho những tên tội phạm trước hàng ngàn người dân tập trung đến xem, trong đó có cả các em học sinh còn mặc đồng phục.

Sau đó, những tên tội phạm này bị đưa ra khỏi sân vận động bằng xe áp giải của tòa án xuyên qua đám đông.

Theo báo địa phương Lufengshi.net, Tòa án Nhân dân Lufeng đã ban hành một thông báo cho toàn dân vào ngày 12/12, kêu gọi mọi người tới và tham dự phiên xét xử.

Trước phiên xét xử ngày 16/12, tòa án Quảng Đông đã tổ chức hai phiên xét xử tương tự. Ngày 28/11, 3 kẻ buôn bán ma túy nhận mức án tử hình trước hơn 1.000 người tại quảng trường ở Jieyang. Ngày 24/6, khoảng 10.000 người đã tập trung về một sân vận động tại Shanwei để xem xét xử 13 tên tội phạm buôn ma túy.

Theo Tân Hoa Xã, trong năm nay, cảnh sát Quảng Đông đã phá hơn 13.000 vụ buôn bán ma túy, bắt giữ hơn 16.000 đối tượng tình nghi, 104.000 người sử dụng thuốc phiện và thu giữ 10,4 tấn ma túy các loại.

Trung Quốc 'săn' được hơn 3.000 'cáo' tham nhũng lẩn trốn ở nước ngoài

Trung Quốc 'săn' được hơn 3.000 'cáo' tham nhũng lẩn trốn ở nước ngoài

Ngày 2/11, Bộ Công an Trung Quốc (MPS) cho biết trong quá trình triển khai chiến dịch “Săn cáo” 5 năm qua, cảnh sát nước này đã bắt giữ được 3.317 nghi phạm tại hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, và thu hồi gần 1,5 tỷ nhân dân tệ bất hợp pháp.

Theo Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm