VIDEO: Thị trấn ở Ý bán nhà với giá 1 euro

12/05/2019 20:19 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Do dân số sụt giảm, thị trấn Sambuca ở đảo Sicily, Italy quyết định đấu giá những căn nhà không người ở cho người nước ngoài với giá bắt đầu từ 1 euro.

Phát hành cuốn sách về các bài viết của Bác Hồ bằng tiếng Italy

Phát hành cuốn sách về các bài viết của Bác Hồ bằng tiếng Italy

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, Nhà xuất bản Marxventuno (Chủ nghĩa Marx thế kỷ 21) vừa cho phát hành rộng rãi cuốn sách về các bài viết của Bác Hồ bằng tiếng Italy với tựa đề “Hồ Chí Minh – Chủ nghĩa yêu nước và Chủ nghĩa quốc tế” (Ho Chi Minh – Patriottismo e Internazionalismo”. 

Chiến dịch bán đấu giá những ngôi nhà bỏ hoang với giá bắt đầu từ 1 euro đã được hội đồng địa phương thị trấn Sambuca thực hiện từ đầu năm nay. Tính tới cuối tuần này, 16 căn nhà thuộc sở hữu của thị trấn đã được bán ra thông qua hình thức đấu giá, với giá trung bình từ 5.000 tới 10.000 euro. 50 căn nhà khác cũng được bán không qua đấu giá cho người mua nước ngoài. Tổng số tiền thu về của chiến dịch đã lên tới 1 triệu euro.

Ông Giuseppe Cacioppo – Phó thị trưởng Sambuca: “Ban đầu chúng tôi không dám kỳ vọng nó sẽ thành công như vậy. Rất nhiều người mua tiềm năng đã tìm tới đây. Sambuca sẽ thay đổi và trở thành một thị trấn đa văn hóa của Sicily.”

Bà Ada – Người mua nhà cho biết: “Chúng tôi đã từng tới Sambuca du lịch và rất yêu thích nơi này. Không khí thanh bình, người dân thì rất dễ mến. Thế nên chúng tôi đã quyết định mua nhà và chuyển tới đây sinh sống.”

Cũng như Sambuco, nhiều ngôi làng khác ở Italy cũng đang có nguy cơ bị bỏ hoang do dân số sụt giảm, và cũng cũng áp dụng chiến lược tương tự để tồn tại.

Theo VNews

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm