VIDEO: Sẽ xử lý nghiêm vụ xe Volkswagen cài ứng dụng bản đồ 'đường lưỡi bò'

01/11/2019 20:48 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Liên quan đến việc xe Volkswagen trưng bày tại Triển lãm ô tô Việt Nam 2019 có gài ứng dụng bản đồ "đường lưỡi bò" của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, ngày 1/11, đại diện Tổng cục Hải quan cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan dựa trên cơ sở pháp lý để xử lý vi phạm này.

Vụ phim có hình ảnh 'đường lưỡi bò': 'Thôi giao nhiệm vụ Quyền Cục trưởng Cục Điện ảnh đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà'

Vụ phim có hình ảnh 'đường lưỡi bò': 'Thôi giao nhiệm vụ Quyền Cục trưởng Cục Điện ảnh đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà'

Ngày 28/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin chính thức về kết quả kiểm tra và xử lý sự việc chiếu phim truyện hoạt hình “Everest - Người tuyết bé nhỏ" có xuất hiện hình ảnh “đường lưỡi bò”.

Theo lãnh đạo Tổng cục Hải quan, hiện chiếc xe Volkswagen đang bị hải quan giữ tại cảng Cát Lái, chưa cho tái xuất để chờ hình thức xử phạt.

Nguyên nhân cơ quan hải quan để lọt lô hàng này vì xe nhập khẩu của Volkswagen là không lưu hành trên đường. Chính vì vậy, khi xe được nổ máy, bản đồ mới hiện lên trên màn hình xe, trong đó có "đường lưỡi bò". Cơ quan hải quan đang tìm cơ sở pháp lý để xử lý vi phạm này.

Theo Cục trưởng Cục Giám sát Hải quan, thời gian tới để ngăn chặn các trường hợp tương tự xảy ra, cơ quan hải quan đã chỉ đạo hải quan các tỉnh, thành phố sẽ thực hiện việc kiểm tra 100% các lô hàng ô tô nhập khẩu có khả năng vi phạm pháp luật Việt Nam, phản ánh không đúng sự thật về chủ quyền quốc gia, lãnh thổ.

Lực lượng hải quan sẽ phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam rà soát, thống nhất kiểm tra thực tế khung xe, khung máy, kiểm tra nội dung phần mềm, đặc biệt phần mềm định vị vệ tinh. Trong trường hợp phần mềm có ứng dụng "sai lệch, vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam” thì cơ quan hải quan sẽ không cho thông quan lô hàng đó.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm