VIDEO: Đông kẻ thù, Hải quân Mỹ tung đội tàu phòng thủ không người lái

18/12/2016 07:53 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Cơ quan Nghiên cứu Hải quân Mỹ (ONR) vừa tiết lộ đội tàu không người lái, được phát triển để bảo vệ lãnh thổ và “áp đảo” những kẻ tiếp cận.

Trong buổi thử nghiệm, bốn trong số đội tàu không người lái, có khả năng liên lạc qua lại với nhau, tiến hành tuần tra khu vực cảng có tàu mô phỏng kẻ lạ xâm nhập. Tàu gần nhất tiến về phía “kẻ xâm nhập” trong khi những tàu khác theo dõi và chặn tàu lạ.

Trong suốt buổi thử nghiệm, tàu không người lái truyền dữ liệu về cho người giám sát để xác định xem tàu lạ có bị coi là mối đe dọa.

Đội tàu phòng thủ được trang bị Hệ thống chỉ huy và điều khiển tàu không người lái CARACaS. Hệ thống này lần đầu được ONR giới thiệu vào năm 2014 trên sông Jame ở Virginia, nơi các tàu không người lái có nhiệm vụ “bảo vệ” một tàu chiến lớn khỏi kẻ thù mô phỏng. 

Công nghệ này được thiết kế để hỗ trợ con người trong những nhiệm vụ có khả năng đe dọa tính mạng, chứ không phải để thay thế thủy thủ hay hải quân.


Mỹ thử nghiệm đội tàu phòng thủ không người lái

Giả Bình
Theo RT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm