VIDEO: Cần loại bỏ tình trạng loạn chứng chỉ đang 'hành' công chức

24/10/2019 11:53 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay 24/10, Quốc hội sẽ bàn về Luật cán bộ, công chức viên chức sửa đổi, dư luận xã hội kỳ vọng rằng sẽ có nhiều thay đổi đột phá nâng cao chất lượng hiệu quả bộ máy, trong đó có việc xóa bỏ tình trạng loạn chứng chỉ đang hành công chức viên chức hiện nay.

Giả danh liên kết với Trường Đại học Ngoại ngữ để lừa cấp chứng chỉ tiếng Anh

Giả danh liên kết với Trường Đại học Ngoại ngữ để lừa cấp chứng chỉ tiếng Anh

Ngày 29/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo trong vụ giả danh liên kết với Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội để lừa đảo tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh giả, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của các bị hại.

Các đợt thi tuyển công chức - viên chức, hay thi nâng hạng-nâng ngạch năm 2019, các thí sinh ngoài việc phải có đầy đủi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học văn phòng, thì còn cần có chứng chỉ về chính hạng-ngạch mà công chức hay viên chức đó đang được bổ nhiệm.

Còn Trong xét tuyển hoặc thi tuyển cán bộ, công chức, viên chức, quy định hiện hành đã đưa ra những văn bằng, chứng chỉ rất cụ thể và cần thiết đó là bằng đại học, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ l để chuẩn hóa công tác cán bộ, công chức, viên chức. Ngoài ra, để xét tuyển, thi tuyển cán bộ công chức còn cần rất nhiều chứng chỉ chức danh nghề nghiệp, chứng chỉ hạng, ngạch mà công chức đang đảm nhiệm...

Tình trạng loạn chứng chỉ trong bổ nhiệm, xét tuyển không chỉ hành đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức mà còn gây tốn kém, ảnh hưởng đến công việc chuyên môn, vì đa phần họ phải vừa học vừa làm. Trước thực trạng đó, trong Kỳ họp Quốc hội lần này, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ Công chức và Luật Viên chức sẽ được các đại biểu bàn thảo và Quốc hội cho ý kiến để sớm xóa bỏ tình trạng loạn chứng chỉ văn bằng hiện nay.

Vnews

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm