Vấn đề chống khủng bố: Iraq kết án tử hình một công dân Bỉ do gia nhập IS

18/03/2019 22:59 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 18/3, Iraq đã kết án tử hình một người đàn ông mang quốc tịch Bỉ với tội danh gia nhập tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Đối tượng này nằm trong số hàng chục người nước ngoài đang phải đối mặt với án tử hình ở Iraq.

Ấn Độ, Mỹ hối thúc Pakistan triệt phá các cơ sở hạ tầng khủng bố

Ấn Độ, Mỹ hối thúc Pakistan triệt phá các cơ sở hạ tầng khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ và Mỹ đã kêu gọi Pakistan phối hợp hành động trong việc triệt phá các cơ sở hạ tầng khủng bố và không cung cấp nơi ẩn náu cho các tổ chức khủng bố trên lãnh thổ của mình. Tuyên bố này được đư ra sau cuộc gặp ngày 11/3 giữa Bí thư Đối ngoại Ấn Độ Vijay Gokhale và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Washington.

Bilal al-Marchohi, 23 tuổi, đã phải nhận án tử hình vì là thành viên IS và đã tiến hành các hoạt động thay mặt cho tổ chức này ở Iraq. Trong phiên xét xử kéo dài 1 giờ tại Tòa án Hình sự trung ương Iraq, thẩm phán đã đọc lời khai của của Marchohi, công bố video và ảnh chứng minh đối tượng này là thành viên của tổ chức khủng bố. 

Chú thích ảnh
Tổ chức khủng bố IS   Ảnh:Almasdar News

Tuy nhiên, Marchohi liên tục phủ nhận mọi cáo buộc chống lại mình tại tòa án, bao gồm cả việc là thành viên của IS ở Iraq. Marchohi nhấn mạnh mình nên bị truy tố ở Bỉ, chứ không phải Iraq. Đại diện lãnh sự Bỉ đã có mặt tại phiên tòa, trong khi Bộ Ngoại giao Bỉ cho biết vẫn chưa thể bình luận gì về vụ việc trên.

Marchohi là công dân Bỉ thứ hai bị Iraq kết án tử hình vì gia nhập IS. Trước đó, Tarek Jadaoun, 30 tuổi, đã bị Iraq kết án tử hình vào tháng 5/2018. Jadaoun là nhân vật cấp cao của IS, từng xuất hiện trong nhiều đoạn video tuyên truyền của IS với lời đe dọa tấn công khủng bố châu Âu.

IS đã chiếm giữ 1/3 diện tích lãnh thổ Iraq vào năm 2014, song phần lớn đã bị đánh bại tại quốc gia Trung Đông này và nước láng giềng Syria vào năm ngoái. Iraq hiện đang xét xử hàng trăm đối tượng bị tình nghi là thành viên IS, trong đó có nhiều tên bị bắt giữ tại các thành trì cũ của tổ chức./.

Đặng Ánh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm