UNESCO đưa nhiều danh lam thắng cảnh vào danh sách Di sản Thế giới

22/06/2013 17:41 GMT+7 | Trong nước


Ngày 21/6, tại phiên họp lần thứ 37 đang diễn ra ở Campuchia, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã đưa nhiều danh thắng thiên nhiên và những giá trị văn hóa của các quốc gia vào danh sách Di sản Thế giới, với hy vọng bảo tồn và phát huy những vẻ đẹp vô giá vốn có này.

Theo thông báo, Liên hiệp Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế đã quyết định đưa vùng núi Thiên Sơn Tân Cương ở Khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc, dãy núi Pamirs của Pakistan, biển cát Namib tại Namibia, Núi lửa Etna hùng vĩ tại Italia, 6 pháo đài cổ ở bang Rajasthan của Ấn Độ, 16 nhà thờ bằng gỗ tại dãy núi Carpathian thuộc Ba Lan và Ucraina và Khu vực bảo tồn sinh quyển El Pinacate và Gran Desierto de Altar tại Mexico vào danh sách Di sản Thế giới. Ngoài mục đích vinh danh vẻ đẹp tự nhiên của những di sản trên, Ủy ban này còn khẳng định cam kết bảo tồn những giá trị vô giá trên cho các thế hệ mai sau.

Theo UNESCO, núi lửa Etna, nằm ở phía Đông của đảo Sicily (Italia), là núi lửa cao nhất châu Âu với độ cao 3.300m, được biết đến cách đây 2.700 năm trong các tư liệu cổ nhất về núi lửa. UNESCO đánh giá núi lửa Etna là một trong những danh thắng được nghiên cứu nhiều nhất thế giới, có vai trò quan trọng bởi sự nổi tiếng, giá trị khoa học và văn hóa cũng như giá trị về giáo dục của địa điểm này. Hiện, núi lửa Etna được mô tả giống cây hạt dẻ, vẫn hoạt động và gây ra nhiều đợt phun trào.

Đối biển cát Namib, UNESCO cho biết đây là sa mạc duyên hải duy nhất trên thế giới có tên trong danh sách Di sản Thế giới. Danh lam này nổi tiếng bởi loạt đụn cát do các chiều gió tương tác với địa chất và sinh học tạo ra. Địa điểm này còn được biết đến với sự đa dạng về thực vật và động vật. Trong khi đó, Khu vực bảo tồn sinh quyển El Pinacate và Gran Desierto de Altar tại Mexico là "ngôi nhà khổng lồ" của hơn 540 loài thực vật, 44 loài động vật có vú và hơn 200 loài chim cũng như 40 loài bò sát.

Dãy núi Pamirs nổi tiếng bởi nhiều loài chim và động vật có vú đang bị đe dọa là di tích đầu tiên của Pakistan được đưa vào danh sách Di sản Thế giới.

Cuộc họp thường niên kéo dài 10 ngày của UNESCO đang diễn ra tại Campuchia. Có 31 địa danh được tổ chức này xem xét đưa vào danh sách Di sản Thế giới lần này.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm