Ukraine điều tra cáo buộc về cung cấp động cơ tên lửa cho Triều Tiên

17/08/2017 08:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 16/8, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã yêu cầu giới chức nước này tiến hành một cuộc điều tra "thấu đáo và toàn diện" về những thông tin do tờ New York Times (Mỹ) đăng tải, trong đó cho rằng Triều Tiên có thể đã mua động cơ tên lửa từ nhà máy Yuzhmas của Ukraine.

Tổng thống Poroshenko cho rằng các cuộc điều tra sẽ chứng minh rằng thông tin của New York Times là hoàn toàn sai lệch.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một tuyên bố, ông Poroshenko nhấn mạnh: "Bất kể những cáo buộc nhằm vào Ukraine vô lý như thế nào, với tư cách một đối tác có trách nhiệm, chúng tôi cần kiểm tra kỹ lưỡng những thông tin do báo New York Times đăng tải liên quan đến việc chuyển giao động cơ tên lửa hay những công nghệ liên quan cho Triều Tiên". Theo ông Poroshenko, dự kiến một bản báo cáo sẽ được đưa ra trong vòng 3 ngày tới.

Hôm 14/8, tờ New York Times dẫn nguồn một chuyên gia phân tích cùng một số thông tin mật của tình báo Mỹ cho rằng việc Triều Tiên thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) một phần là nhờ các động cơ tên lửa từ Ukraine.

Mỹ: Triều Tiên có khả năng tự sản xuất động cơ tên lửa

Mỹ: Triều Tiên có khả năng tự sản xuất động cơ tên lửa

Ngày 15/8, các quan chức tình báo Mỹ cho rằng Triều Tiên có khả năng sản xuất những động cơ tên lửa và các thông tin tình báo nhận định rằng Bình Nhưỡng không cần dựa vào việc nhập khẩu động cơ.

Sau đó, Ukraine đã khẳng định nước này không hề cung cấp cho Triều Tiên các loại vũ khí và công nghệ quân sự. Người đứng đầu công ty chế tạo tên lửa hàng đầu Ukraine KB Yuzhnoye, ông Alexander Degtyarev, đã phủ nhận thông tin về việc doanh nghiệp này có thể đã xuất khẩu công nghệ cho Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Degtyarev không phủ nhận khả năng tên lửa của công ty đã bị sao chép.

TTXVN/Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm