Tỷ phú Trung Quốc 'chơi trội' khi uống trà bằng chén trị giá 45 triệu USD

21/07/2014 15:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Bình thường người ta chỉ uống trà để thỏa cơn khát và chẳng mấy ai để ý chiếc chén. Nhưng khi tỷ phú, nhà sưu tầm nghệ thuật Trung Quốc Liu Yiqian nhấp trà từ chiếc chén sứ cổ của mình, ông đã gây sự chú ý của công chúng, bởi chén trị giá tới 280 triệu NDT (44,8 triệu USD).

Liu Yiqian mua chiếc chén này từ cuộc đấu giá của hãng Sotheby’s ở Hong Kong (Trung Quốc) hồi đầu tháng 4/2013 và nó đã lập kỷ lục đấu giá thế giới cho đồ sứ Trung Quốc.


Chiếc chén cổ Trung Quốc trị giá 45 triệu USD của ông Liu Yiqian.

Hôm 18/7, chiếc chén này đã tới Hong Kong và ông Liu Yiqian đã sung sướng ngồi thưởng trà bằng chiếc chén này. “Tôi chỉ muốn thể hiện sự phấn khích của mình vào lúc đó. Chiếc chén này có bề dày lịch sử, vì vậy khi trở thành chủ sở hữu của nó, tôi muốn rót ngay trà vào đó và uống mà không cần rửa chén” – ông Liu Yiqian nói.

Bức ảnh chụp ông Liu Yiqian uống trà bằng chiếc chén đã được lan truyền nhanh chóng trên mạng. Các cư dân mạng kháo nhau rằng đây là “tách trà đắt giá nhất trong lịch sử”.


Tách trà của ông Liu Yiqian được cho là “đắt giá nhất trong lịch sử”.

Bề mặt của chiếc chén quý kể trên có hình vẽ một cặp gà trống, mái dẫn đàn con đi tìm mồi. Chén được làm trong triều đại Vua Minh Hiến Tông (1465-1487), vị Hoàng đế thứ 9 của đời Minh.

Hiện chỉ còn 10 chiếc chén như vậy là còn nguyên vẹn, trong đó 4 chiếc thuộc sự sở hữu của các nhà sưu tầm tư nhân. Chiếc chén của ông Liu Yiqian dự kiến sẽ được đưa vào một bảo tàng do ông và vợ sở hữu.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm