Tuyên án tử hình hung thủ giết người, cướp xe ôm

19/09/2019 15:45 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 19/9, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1990, trú tại xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Giết người” quy định tại Khoản 1, Điều 123 và tội “Cướp tài sản” quy định tại Khoản 1, Điều 168, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bắt giữ hai nghi can giết người tuổi teen ở Bình Dương đang lẩn trốn ở Đồng Nai

Bắt giữ hai nghi can giết người tuổi teen ở Bình Dương đang lẩn trốn ở Đồng Nai

Chiều 19/7, Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã ập vào một quán internet tại phường Long Bình bắt giữ hai đối tượng gồm Lưu Minh Nhị (18 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Thị Mỹ Châu (15 tuổi, quê tỉnh Bình Dương), để điều tra về hành vi giết người.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam, biết ông Nguyễn Công Tư (trú tại thôn Bảo Lộc 2, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) lái xe ôm có chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius và thường xuyên đứng đón khách ở cầu vượt Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý, nên Nguyễn Văn Dũng đã nảy sinh ý định giết ông Tư để chiếm đoạt chiếc xe.

Chiều 16/5/2019, Nguyễn Văn Dũng bắt xe khách đi từ Hà Nội xuống cầu vượt Liêm Tuyền gặp và thuê ông Nguyễn Công Tư chở ra đê hữu sông Hồng thuộc địa phận thôn 1 Phú Trương, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Tại đây Dũng đã dùng một đoạn gậy tre dài đập vào vùng đầu, mặt ông Tư làm ông Tư tử vong tại chỗ.

Chú thích ảnh
Bị cáo Nguyễn Văn Dũng tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN

Sau khi giết ông Tư, Nguyễn Văn Dũng chiếm đoạt của ông Tư 1 xe máy, 1 điện thoại di động, 1 ví da và một số tài sản khác, tổng giá trị hơn 9,6 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Dũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đánh giá tính chất, mức độ, hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, quá trình tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Dũng tử hình về tội “Giết người”, 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt cho cả hai tội danh là tử hình.

Nguyễn Chinh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm