Tướng quân đội nhận định về khả năng chiến tranh Trung - Mỹ

20/06/2016 14:45 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Mỹ cử hai biên đội tàu sân bay tới Biển Đông khiến dư luận Trung Quốc sục sôi, thậm chí, có ý kiến cho rằng chiến tranh Trung - Mỹ sắp bùng nổ.

Trong một bài viết đăng trên tài khoản cá nhân ở trang weixin vào cuối tuần qua, chuyên gia quân sự Trung Quốc, Thiếu tướng Trương Thiệu Trung cho rằng việc Mỹ cử hai biên đội tàu sân bay tới Biển Đông khiến người ta có cảm giác Mỹ chuẩn bị khai chiến với Trung Quốc.

Tuy nhiên, động thái này thực tế chỉ để hư trương thanh thế, cùng lắm là phát đi tín hiệu “nghiêm khắc cảnh cáo”, chiến tranh không thể bùng nổ được. Bởi vì chiến tranh Trung - Mỹ nếu xảy ra cần phải thỏa mãn một số điều kiện tiền đề.

Một là về mặt chiến lược, trước khi chiến tranh xảy ra hai nước cần phải cắt đứt quan hệ ngoại giao, rơi vào tình trạng đối kháng.


Tàu khu trục USS Stockdale của Mỹ bắn đạn thật trên Biển Đông. Ảnh: US Navy

Nhưng hiện nay, Trung - Mỹ không có điều kiện tiền đề này. Hơn nữa, Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Trung - Mỹ vừa kết thúc, còn đạt được nhiều thỏa thuận và biên đội tàu hải quân Trung Quốc cũng vừa lên đường tham gia diễn tập Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) với Mỹ.

Hai là về mặt chiến thuật, trước khi khai chiến, căng thẳng sẽ leo thang, nhưng hiện nay, tình hình Biển Đông chưa tới mức đó, mới có Phillipines đâm đơn kiện (đường lưỡi bò của Trung Quốc) ra Tòa Trọng tài Thường trực Liên hợp quốc (PCA).

Cho nên, việc Mỹ cử 2 biên đội tài sân bay tới Biển Đông chỉ nhằm trợ giúp khí thế, mang tính tượng trưng, không gây nguy hiểm gì.

Nếu thực sự muốn gây chiến, quân đội Mỹ phải bố trí có lớp lang, thêm thê đội 2 và thê đội 3. Ví dụ, trong thời gian chiến tranh Iraq, Mỹ tập kết tới 6 biên đội tàu sân bay ở khu vực Trung Đông, hình thành xu thế áp chế chiến lược rõ ràng.

Bên cạnh đó, nếu muốn khai chiến, Quốc hội Mỹ cũng phải khởi động trình tự liên quan, trong đó chắc chắn sẽ gặp phải không ít trở ngại.

Ngoài ra, theo tướng Trương Thiệu Trung, Tổng thống Mỹ Barack Obama được giải Nobel Hòa bình, nếu phát động chiến tranh sẽ chẳng khác nào “tự tát vào mặt mình”.

Do vậy, tướng Trương Thiệu Trung cho rằng Trung Quốc không cần phải tuyên truyền quá về đối đe dọa quân sự (Mỹ), thậm chí đây còn là cơ hội để quân đội Trung Quốc tập luyện.

Theo báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm