Tướng Hàn Quốc bị chỉ trích vì điều tra binh lính 'gay'

17/04/2017 21:18 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Nhân quyền Quân sự Hàn Quốc (Military Human Rights Center for Korea – MHRCK) tuyên bố họ phản đối lệnh của Tướng Jang Juk Kyu, Tư lệnh Quân đội Hàn Quốc, khi ông cho tiến hành một cuộc điều tra nhằm biết rõ giới tính thực của các cá nhân trong quân đội bị nghi là đồng tính.

MHRCK cho biết, Trung tâm này đã bắt đầu nhận được rất nhiều trình báo của các nạn nhân kể từ đầu năm đến nay. Theo báo cáo đầy đủ của MHRCK, quân đội Hàn Quốc đã sử dụng các thiết bị hẹn hò nhằm phát hiện các cá nhân và sau khi xác định được sẽ tiến hành thẩm vấn những người lính “gay” về cuộc sống riêng của họ một cách chi tiết. 


Báo cáo cho biết, nhiều người lính bị áp lực tâm lý sau khi bị đồng nghiệp đe dọa sẽ “phơi bày” giới tính thực. Hiện cuộc điều tra của MHRCK đã xác định được 50 binh lính, 20 người trong số đó hiện đang đối diện với những cáo buộc theo luật chống quan hệ đồng giới trong quân đội ở đất nước này.

Mặc dù quan hệ đồng giới không phải là bất hợp pháp ở Hàn Quốc, song quân đội nước này vẫn duy trì lệnh cấm quan hệ đồng giới và bất cứ người lính nào có “hành vi đáng xấu hổ” đều có thể chịu hình phạt lên tới 2 năm tù giam.

Nữ giám đốc cầu hôn người tình đồng tính ngay trên sân vận động Olympic 2016

Nữ giám đốc cầu hôn người tình đồng tính ngay trên sân vận động Olympic 2016

Sau 2 năm hẹn hò, Marjorie Enya đã quyết định nói lời cầu hôn với người tình đồng giới, ngôi sao bóng bầu dục, Isadora Cerullo.

MHRCK tuyên bố, những hành động như vậy là kỳ thị và vi phạm nhân quyền.

“Rõ ràng Tướng Jang không có khả năng lãnh đạo quân đội. Ông coi những người lính của mình, những người đã cố gắng hết sức để bảo vệ tổ quốc, như thể họ là những thủ phạm và khiến họ phải chịu đựng nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất và đang mất đi phẩm giá cá nhân. Tướng Jang phải chịu trách nhiệm về chuyện này và hãy từ chức ngay lập tức”.

Sau khi báo cáo này được MHRCK công bố, quân đội Hàn Quốc lâp tức phủ nhận mọi cáo buộc về cuộc điều tra trên phạm vi lớn như vậy và khẳng định chỉ đang điều tra về một trường hợp cụ thể.


Tướng Jang Juk Kyu, Tư lệnh Quân đội Hàn Quốc

“Nhóm điều tra đã tiến hành tìm hiểu sau khi một người lính đã tải video ghi hình anh ta có quan hệ tình dục với một người lính khác trên trang mạng xã hội” – tuyên bố của Quân đội Hàn Quốc.

Hiện quân đội Hàn Quốc đang tiến hành điều tra vụ này, song tập trung đến mối quan hệ giữa các cá nhân trong vụ việc nêu trên, đương nhiên các thông tin cá nhân và quyền lợi của những người liên quan đều được bảo vệ.

Quân đội Hàn Quốc đã áp dụng luật quân sự từ các nước phương Tây, tuy nhiên nhiều nước đã bỏ luật này vì không còn chấp nhận được nữa. Trong khi hầu hết các nước phương Tây hiện đã cho phép lính công khai giới tính nhưng Hàn Quốc vẫn chưa thay đổi luật này.

Tuấn Vĩ
Theo PinkNews, The Korea Herald

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm